Chợ Mới phát triển phong trào thể dục - thể thao

28/09/2022 - 07:25

 - Những năm gần đây, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn huyện Chợ Mới phát triển mạnh, sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Qua đó, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao thể chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hàng năm, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Chợ Mới đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Huyện luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của luyện tập TDTT, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động TDTT, rèn luyện sức khỏe. Ông Trần Phú Vinh (Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ TDT, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới) cho biết, những năm qua, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, gắn kết với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động TDTT, như: Thể dục buổi sáng, đi bộ, chạy bộ, thể dục nhịp điệu, dưỡng sinh, võ thuật, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền… thường xuyên được duy trì và phát triển, thu hút rất đông người dân tham gia tâp luyện hàng ngày. Số người tập luyện TDTT tăng, chất lượng tập luyện được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 46% dân số tập luyện TDTT thường xuyên và 44% hộ đạt đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. “Khoảng 5 giờ sáng mỗi ngày, tôi và một số bà con trong xóm cùng nhau đi bộ quanh công viên gần nhà. Luyện lập thường xuyên, sức khỏe của tôi được cải thiện rất nhiều. Tôi ăn uống ngon miệng và ngủ tốt nên tinh thần cũng thoải mái, sảng khoái hơn” - bà Lê Thị Bích Thủy (ngụ thị trấn Chợ Mới) chia sẻ.

Tổ chức thi đấu cầu lông

Đáp ứng nhu cầu luyện tập và thúc đẩy sự phát triển của phong trào TDTT, huyện Chợ Mới đã đầu tư, cải tạo và xây dựng mới nhà thi đấu, sân chơi, cải tạo, mua sắm các dụng cụ tập luyện tại các điểm công cộng. Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT trên địa bàn được quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều câu lạc bộ (CLB) TDTT được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. Toàn huyện có gần 450 CLB TDTT quần chúng hoạt động thường xuyên, trong đó có 156 CLB bóng đá, 143 CLB bóng chuyền, 18 CLB cầu lông, 17 CLB võ thuật… Nhà thi đấu thể thao huyện Chợ Mới hiện có 5 lớp năng khiếu, gồm các môn: Cầu lông, bóng bàn, võ cổ truyền, Taekwondo, Vovinam, với trên 200 em thanh, thiếu niên, học sinh tham gia tập luyện thường xuyên.

Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới phối hợp ban, ngành huyện tổ chức nhiều hoạt động TDTT, tham gia giải thi đấu cấp huyện, tỉnh. Ngoài ra, nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, nhiều địa phương, đơn vị tổ chức giải TDTT, phục vụ tốt đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân, như: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, việt dã, bơi lội, trò chơi dân gian... Qua đó, góp phần nâng cao thể chất, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đời sống của người dân.

Huyện Chợ Mới tham gia Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022, thi đấu 17/18 môn thể thao, với gần 280 vận động viên. Trong đó, huyện đăng cai tổ chức thành công 3 môn thể thao nằm trong chương trình đại hội, gồm: Cầu lông, thể hình và vòng loại bóng đá. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, huyện Chợ Mới xếp hạng nhì toàn đoàn, với 45 huy chương vàng, 41 huy chương bạc, 51 huy chương đồng. Trong đó, các môn thế mạnh của huyện, như: Vovinam, Pencak Silat, võ cổ truyền, bóng đá, cầu lông, bóng chuyền… đóng góp đáng kể vào thành tích chung của địa phương.

Thời gian tới, huyện Chợ Mới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động CLB, nhóm TDTT cơ sở; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động TDTT và tổ chức nhiều hoạt động TDTT, hướng đến kỷ niệm 105 năm thành lập huyện Chợ Mới, 190 năm thành lập tỉnh An Giang...

TRUNG HIẾU