Chờ mong tác phẩm viết về học tập và làm theo Bác

26/12/2022 - 06:02

 - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là “học tập”, “làm theo”, mà còn được xem xét ở khía cạnh lan tỏa, khơi dậy những giá trị “chân - thiện - mỹ”, đẩy lùi cái xấu. Một trong những cách lan tỏa hiệu quả là cho ra đời tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề này.

Giải thưởng rộng mở

Đầu tháng 1/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025. Giải thưởng là sân chơi nghề nghiệp dành cho văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa; cán bộ, đảng viên, nhân dân có tác phẩm phù hợp chủ đề. Đây là phương thức cổ vũ, động viên, ghi nhận sự tham gia và đóng góp hiệu quả của đội ngũ trí thức làm nghề, của nhân dân vào hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề học tập Bác.

Giải thưởng được trao 2 lần/nhiệm kỳ 5 năm, cho tác phẩm văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, kiến trúc, văn nghệ dân gian, văn học các dân tộc thiểu số, báo chí, xuất bản. Ngoài ra, xét tặng giải thưởng quảng bá đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc lĩnh vực văn nghệ dân gian (sưu tầm), báo chí (cơ quan báo chí đăng, phát), xuất bản (quảng bá, phát hành sách); trung tâm văn hóa thông tin; đơn vị sản xuất, phát hành, chiếu phim; di tích lịch sử, văn hóa; bảo tàng, thư viện; đơn vị biểu diễn nghệ thuật; nghệ sĩ thể hiện nhiều và thành công chủ đề này.

Trao giải Cuộc thi giai đoạn 2020-2021

Tác phẩm tham dự được yêu cầu đúng chủ đề, sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; có hiệu quả tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới.

Đợt 1, xét tặng giải thưởng đối với tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá từ ngày 1/1/2020 đến hết 31/12/2022; tổng kết, trao giải dịp tháng 5/2023. Đợt 2, xét tặng giải thưởng đối với tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá từ ngày 1/2/2023 đến 31/12/2024; tổng kết, trao giải dịp tháng 5/2025. Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa hết hạn nhận bài dự thi đợt 1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đầu mối tiếp nhận, xét chọn và gửi tác phẩm dự thi về Trung ương.

Cuộc thi “truyền thống” của An Giang

2 nhiệm kỳ gần đây, Tỉnh ủy An Giang định kỳ phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi đợt tổ chức đều tiếp nhận gần 2.000 tác phẩm dự thi của tác giả trong, ngoài tỉnh, tạo tiếng vang và thương hiệu riêng cho cuộc thi.

Giai đoạn 2022-2023, theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương (Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi), tỉnh tiếp tục mở rộng đối tượng dự thi cho mọi công dân Việt Nam. Không phân biệt giới tính, thành phần, độ tuổi, tác giả có sáng tác mới về An Giang, phù hợp với chủ đề, thể lệ của cuộc thi (đã đăng, phát trên cơ quan báo chí hợp pháp trong cả nước) đều được gửi bài tham dự.

Những thể loại được dự thi, gồm: Tác phẩm văn học, nghệ thuật (Ký văn học không quá 4.000 từ; bài ca cổ; nhiếp ảnh); tác phẩm báo chí (được đăng phát trên báo, tạp chí trong, ngoài tỉnh; trang, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần; trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình từ tỉnh đến cơ sở). Nội dung tác phẩm phải là người thật, việc thật diễn ra trên địa bàn tỉnh, có tính phát hiện và sáng tạo, có họ tên chính xác, địa chỉ rõ ràng, công việc cụ thể (trừ thể loại bài ca cổ).

Thời gian đăng phát kể từ tháng 1/2022 trở về sau, gồm: Bài phản ánh; bài viết gương người tốt việc tốt (không quá 1.500 từ); phóng sự truyền hình; phóng sự truyền thanh (không quá 10 phút); câu chuyện truyền thanh (không quá 15 phút). Đối với thể loại nhiếp ảnh, phải là bộ ảnh trắng đen hoặc màu (từ 5 - 8 ảnh), được phóng trên giấy ảnh cỡ 20cm x 25cm, hoặc 20cm x 30cm. Tác phẩm sáng tác từ tháng 1/2022 trở về sau; nguyên bản, không bị cắt, ghép. Các tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan trong, ngoài tỉnh.

Ngoài ra, Ban Tổ chức xét chọn tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2023 của các địa phương, đơn vị.

Ký văn học, nhiếp ảnh, bài ca cổ gửi về: Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (số 43, đường Nguyễn Văn Cưng). Bài phản ánh; gương người tốt việc tốt gửi về: Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh (số 399B, đường Hà Hoàng Hổ). Phóng sự truyền hình, phóng sự truyền thanh, câu chuyện truyền thanh gửi về: Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang (số 45/1, đường Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên). Nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 10/3/2023 (tính theo dấu bưu điện). Tổng kết và phát thưởng cuộc thi dự kiến tháng 5/2023.

GIA KHÁNH