
Quang cảnh buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Đại tá Vũ Hữu Khởi, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 28 cho biết, đơn vị được giao quản lý vùng biển 2 tỉnh An Giang và Cà Mau, với diện tích hơn 45.000km², có tuyến hàng hải quốc tế đi qua và vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia rộng lớn.
Thời gian qua, Hải đoàn Biên Phòng 28 đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên biển giảm rõ rệt. Công tác phối hợp với các lực lượng, như: Cảnh sát Biển, kiểm ngư, hải quân, dân quân thường trực biển và công an được duy trì chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các loại tội phạm trên biển.
Tuy nhiên, trước biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng tình hình thế giới, nguy cơ buôn lậu xăng dầu và các mặt hàng như rượu, thuốc lá trên biển có thể gia tăng trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Vương Trường Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên Phòng 28 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị đơn vị tăng cường trinh sát, nắm chắc tình hình; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên vùng biển Tây Nam.
NGHĨA HOÀN