Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Hảo hết lòng với công việc

05/04/2024 - 06:59

 - Hơn 9 năm gắn bó với công việc, chị Trần Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Hảo (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) tâm huyết với công tác hội, tham gia tích cực các phong trào của địa phương, vận động chị em phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phát huy vai trò người đứng đầu, chị Trần Thị Thúy Hằng thường xuyên bám sát cơ sở, tích cực tuyên truyền hội viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của hội. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, nhất là hội viên, đưa ra những ý tưởng, đề xuất hay để đổi mới hoạt động, tổ chức thực hiện các phong trào phù hợp, hiệu quả.

Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ nơi đó có tổ chức hội”, chị Thúy Hằng xây dựng chương trình, kế hoạch với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội, trong đó, tiếp tục cải thiện đời sống phụ nữ, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện nhiệm vụ người đứng đầu, chị tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội LHPN cấp trên, tuyên truyền, phát động các phong trào với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ nhau để phụ nữ vươn lên phát triển.

Bàn giao nhà Tình thương

Xác định hoàn cảnh, điều kiện của hội viện và tình hình của địa bàn, chị đề xuất và hình thành các mô hình làm ăn phù hợp, dễ thực hiện, hiệu quả, như: “Tổ phụ nữ chạy xe đầu”, “Tổ phụ nữ liên kết may công nghiệp”, “Tổ phụ nữ vót đũa tre”... Trong đó, “Tổ phụ nữ chạy xe đầu” với 13 chị ban đầu, nay số thành viên lên khoảng 300 chị, hoạt động ổn định, thường xuyên và có thu nhập ổn định.

Chị Lê Thị Hai (ấp An Lợi, xã An Hảo) thông tin: “Không riêng tôi, nhiều chị em tuổi khoảng 40 còn mạnh khỏe, chạy xe đầu đưa rước khách. Ngoài chấp hành pháp luật giao thông, quy chế của tổ, hội viên phải bảo đảm an toàn cho khách, không “thổi giá”, phải lịch sự để lưu lại hình ảnh đẹp cho khách hành hương núi Cấm”.

“Tổ phụ nữ vót đũa tre” có 16 hội viên, nhưng thực tế còn đông hơn. Chị em sản xuất đũa theo yêu cầu, dự trữ tại nhà để bán cho bà con địa phương và du khách. Giá bán từ 40.000 - 50.000 đồng/chục đũa. Về nguyên liệu, số đông chị em sử dụng tre tại nhà, còn một số phải mua. Vót đũa tre tuy không khó nhưng để có sản phẩm “vừa mắt”, người làm phải có hoa tay, kinh nghiệm và học hỏi. Ngoài phát động các mô hình làm ăn, chị Trần Thị Thúy Hằng còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều trẻ em, phụ nữ nghèo khó và người yếu thế ở địa phương. 

Học tập Bác tinh thần “Tương thân tương ái”, chị Thúy Hằng tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, Hội LHPN xã An Hảo tham gia ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” với số tiền 80 triệu đồng, hỗ trợ gia đình hội viên gặp rủi ro, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hội viên bị bệnh hiểm nghèo.

Vận động cán bộ, hội viên trên địa bàn ủng hộ bằng gạo, tiền mặt và đồ dùng thiết yếu cho bà con tỉnh Quảng Bình trong đợt lũ với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng; thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” với hoạt động thăm hỏi, tặng 43 suất quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, chị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chung tay bảo vệ môi trường.

Những năm qua, mô hình “Tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm không tính lãi” giúp 20 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; duy trì và phát triển tốt các nguồn vốn vay của hội, hoạt động tín dụng tiết kiệm, vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 8 hộ vay, có 421 hộ vay với tổng dư nợ trên 14 tỷ đồng...

Chị Trần Thị Thúy Hằng chia sẻ: “Toàn xã có trên 11.000 người, hội viên phụ nữ 4.169 người. Để đảm đương công việc được giao, tôi nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của hội, không ngừng nỗ lực tìm cách để tổ chức hội hoạt động thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên bám cơ sở để xem xét công việc, mô hình đang theo đuổi, kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khi phát sinh vấn đề, vướng mắc”.

“Chị Trần Thị Thúy Hằng là tấm gương tích cực tham gia các phong trào thi đua của hội, phát động, tổ chức nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, thiết thực để phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng, góp phần phát triển kịnh tế - xã hội của địa phương nói chung. Chị nhiều lần được khen thưởng, vinh danh; được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023” - Chủ tịch Hội LHPN TX. Tịnh Biên Chau Thị Thu Thủy cho biết.   

N.R