Chủ tịch VFF tiếp tục giữ trọng trách ở AFC

02/03/2023 - 19:21

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - tiếp tục được LĐBĐ châu Á tín nhiệm giao vị trí Trưởng Ban thi đấu.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Ông Trần Quốc Tuấn giữ vị trí này đầu tiên ở nhiệm kỳ 2018-2022. Việc ông Tuấn tiếp tục đứng đầu Ban thi đấu AFC cho thấy sự tin tưởng của Liên đoàn bóng đá châu Á dành cho cá nhân ông Tuấn nói riêng và uy tín của bóng đá Việt Nam nói chung.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Ban thi đấu có vị trí quan trọng trong hoạt động của tổ chức bóng đá lớn nhất châu Á. Các hoạt động bóng đá, lịch thi đấu, tổ chức giải đấu ra sao,... đều phải thông qua sự sắp xếp và đồng ý của ban này. Nhiệm kỳ mới của ông Trần Quốc Tuấn sẽ kéo dài từ 2022-2026. Đồng thời ông cũng giữ vị trí tương tự ở LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), nhiệm kỳ 2023-2027.

Bên cạnh đó ông Trần Quốc Tuấn cũng là Uỷ viên Ban thường vụ AFC nhiệm kỳ 2023-2027. Đây là lần thứ tư ông Tuấn nằm trong Ban thường vụ AFC. Lần đầu tiên là nhiệm kỳ 2011-2015. Ông Trần Quốc Tuấn hiện đang là Uỷ viên hội đồng AFF. Đầu tháng 2 vừa rồi, Hội đồng AFF đã quyết định cử ông Trần Quốc Tuấn đại diện khu vực Đông Nam Á tham gia vào Ban thường vụ AFC.

Dấu ấn đầu tiên của ông Trần Quốc Tuấn ở lần đầu giữ chức Trưởng Ban thi đấu AFC là cùng tham gia, đưa ra sáng kiến về việc tăng số đội tham dự VCK Asian Cup 2019 từ 16 lên 24. Từ đó, cơ hội thi đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á mở ra cho các đội bóng. Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng đóng góp ý kiến vào việc điều chỉnh lịch thi đấu AFC Cup và AFC Champions League, sân chơi cấp câu lạc bộ.

Sự có mặt của ông Trần Quốc Tuấn ở cấp lãnh đạo cao nhất của AFC cũng giúp bóng đá Việt Nam có lợi thế khi thi đấu các giải quốc tế. ĐT Việt Nam được tạo điều kiện tối đa, xem xét các vấn đề xảy ra để nhanh chóng giải quyết, giúp toàn đội an tâm tập luyện và thi đấu.

Theo VTC