Chú trọng phát triển thể thao học đường

14/12/2023 - 08:09

 - Với sự quan tâm, đầu tư và phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) và ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), công tác giáo dục thể chất và phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trong trường học trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt nhiệm vụ học tập, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các bộ môn thể thao tỉnh phát hiện, tuyển chọn những tài năng trẻ...

Các giải thể thao học sinh luôn được quan tâm tổ chức

Những năm qua, công tác giáo dục thể chất và TDTT trong trường học trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất, sân tập và các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc giảng dạy và học giáo dục thể chất, thi đấu TDTT trong trường học từng bước được đầu tư. Các loại hình, như: Tổ, nhóm, câu lạc bộ TDTT trong trường học được khuyến khích nhân rộng, phát triển. Nhiều môn thể thao, như: Bơi lội, bóng đá, bóng chuyền… được đưa vào các hoạt động ngoại khóa và lồng ghép vào phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. “Sau những giờ học tập trên lớp, em tham gia đá cầu lông và đá bóng cùng các bạn. Không những được giao lưu cùng bạn bè, thỏa mãn niềm đam mê, còn giúp em rèn luyện sức khỏe, nhanh nhẹn, linh hoạt hơn” - em Lê Thanh Hùng (học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Châu Thành) chia sẻ.

Đến nay, có 100% trường học trên địa bàn tỉnh đảm bảo chương trình giáo dục thể chất nền nếp, trên 85% trường học tổ chức tốt hoạt động TDTT ngoại khóa. Để duy trì và nâng cao chất lượng phong trào TDTT trong học đường, bên cạnh việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, hàng năm, ngành GD&ĐT từ tỉnh đến huyện còn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu các môn TDTT vào các ngày lễ, kỷ niệm...Từ đó, tạo thói quen để học sinh tự tập luyện TDTT hàng ngày, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đưa phong trào TDTT học đường ngày càng phát triển.

Các chương trình phối hợp giữa ngành GD&ĐT và ngành VH-TT&DL đã tạo nên hiệu quả thiết thực trong việc phát triển phong trào TDTT trong trường học. Nổi bật nhất là Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Đây là ngày hội TDTT học đường nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giáo dục toàn diện cho học sinh. Đặc biệt, các giải thể thao trẻ, học sinh cấp tỉnh do Sở GD&ĐT và Sở VH-TT&DL tổ chức được xem là cơ hội giúp ngành thể thao tỉnh phát hiện những tài năng thể thao, tuyển chọn lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia hay bổ sung vào các đội tuyển năng khiếu thể thao tỉnh.

Vừa qua, Sở VH-TT&DL và Sở GD&ĐT tổ chức thành công Giải điền kinh học sinh các lứa tuổi tỉnh An Giang năm học 2023 - 2024. Với sự chuẩn bị tốt từ khâu tổ chức, giải nhằm động viên thanh, thiếu niên, học sinh tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để học tập tốt. Đồng thời, đánh giá công tác giáo dục thể chất, hoạt động TDTT trong trường học. Qua đó, tuyển chọn những cá nhân có tố chất tốt bổ sung cho tuyến năng khiếu, xây dựng lực lượng nòng cốt tham dự Hội khỏe Phù Đổng các cấp và toàn quốc lần thứ X/2024. Em Nguyễn Trần Trọng Hiếu (Trường THCS Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn) thông tin: “Được tham gia giải đấu, thỏa mãn niềm đam mê chinh phục tốc độ, em rất vui. Nếu có điều kiện tham dự giải đấu khác, em sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt thành tích tốt hơn”.

Các cầu thủ thi đấu sôi nổi

Thời gian tới, ngành VH-TT&DL và ngành GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm đầu tư trang thiết bị, sân chơi để phục vụ nhiệm vụ giáo dục thể chất cũng như các hoạt động TDTT trong nhà trường. Đồng thời, đổi mới phương pháp giáo dục thể chất; đa dạng các hoạt động tổ, nhóm, câu lạc bộ thể thao trường học và khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động TDTT ngoại khóa, nhằm phát triển toàn diện các tố chất thể lực của học sinh. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều giải thể thao trẻ, học sinh để phát hiện, bổ sung những vận động viên có tố chất vào các đội tuyển năng khiếu thể thao tỉnh.

LÊ HOÀNG