Chuẩn bị năm học mới cho học sinh nghèo ở huyện cù lao

10/08/2023 - 06:38

 - Bước sang tháng 8, các đợt trao quà “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp bước đến trường”, “Áo trắng đến trường”… lần lượt diễn ra ở huyện Phú Tân. Mỗi phần quà giúp gia đình học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo nhẹ gánh lo, khi ngày tựu trường sắp tới.

Ngay từ đầu hè, đoàn thanh niên, hội đồng đội các cấp trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác xã hội hóa, để có thêm quyển tập, bộ đồng phục mới… hỗ trợ học sinh khó khăn. Xã đoàn Phú An thu gom phế liệu vào chủ nhật hàng tuần kéo dài đến tháng 9, số tiền bán được mua học phẩm cho học sinh.

Tương tự, Đoàn thị trấn Phú Mỹ tổ chức mô hình này, vừa gây quỹ cho học sinh không có điều kiện đến trường, vừa tuyên truyền người dân làm sạch môi trường. Lồng ghép với hoạt động sinh hoạt hè, đợt ra quân Mùa hè tình nguyện, trao quà cho người nghèo… các đoàn thể tận dụng nguồn lực hỗ trợ tập, vở, đồng phục, xe đạp, bảo hiểm y tế, học bổng… cho học sinh từ sớm. Nhờ đó, nhiều phụ huynh và học sinh yên tâm phần nào, đủ hành trang sẵn sàng tiến vào năm học mới.

Từ tháng 6, hội khuyến học cơ sở lần lượt phát thư ngỏ vận động Quỹ Khuyến học - Khuyến tài, với mong muốn tạo ra điều kiện tốt nhất giúp đỡ học sinh vượt khó vươn lên. Đồng thời, khích lệ kịp thời học sinh có thành tích xuất sắc thực hiện ước mơ của mình trên con đường học tập, phát huy truyền thống hiếu học của địa phương. Trong tháng 8, xã Phú Thọ tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học, khui heo đất để trao quà cho học sinh.

Xã Phú Thành nhờ uy tín của tổ trưởng các tổ từ thiện, đồng thời là thành viên Hội Khuyến học xã đến nhà dân vận động kinh phí mua tập sách mới, xe đạp, áo trắng, áo dài. Xã vùng sâu Hiệp Xương trao 100 phần quà “Tiếp sức đến trường” cho các em thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của Trường THCS Hiệp Xương…

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Trung Nguyễn Thị Bạch Tuyết khẳng định, đơn vị thực hiện tinh thần “tiếp nhận nguồn lực đến đâu, trao đến đó”. Năm học này, xã có 90 học sinh nghèo, cận nghèo cần được giúp đỡ. Mỗi học sinh phải có ít nhất 1 bộ đồng phục, kèm theo tập, vở, viết. Riêng học sinh đầu cấp (lớp 1 và lớp 6) được tặng thêm 1 bộ đồng phục. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học xã còn lo 40 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh ở các cấp học, khẩn trương trao trước ngày 30/8.

Học sinh được “tiếp sức” ngay từ trong hè

“Chúng tôi vừa vận động nhà hảo tâm, vừa bổ sung kinh phí từ nguồn quỹ. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn chiếm khá lớn, trong khi nguồn vận động đến thời điểm này còn khiêm tốn. Với học sinh hoàn cảnh đặc biệt, ngoài nguồn hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân, Hội Khuyến học xã có thể nhận đỡ đầu suốt năm học.

Chẳng hạn, năm học 2022 - 2023, chúng tôi đỡ đầu 2 học sinh (300.000 đến 1 triệu đồng/tháng/em). Trên tinh thần đó, năm nay, các em gặp điều kiện quá khó khăn nhưng nỗ lực học tập, chúng tôi sẽ tìm nguồn tài trợ, không chỉ “tiếp sức” đầu năm mà có thể giúp các em an tâm đến trường cả năm học” - bà Tuyết chia sẻ.

Ngày 1/8, UBND huyện triển khai kế hoạch “Tiếp bước đến trường” năm học 2023 - 2024, đề nghị chăm lo, hỗ trợ học sinh hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đặc biệt được đến trường học tập, chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học vì nghèo. Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Tân Huỳnh Thị Thể Phượng cho biết: “Hội Khuyến học huyện được giao phối hợp các ngành, các cấp thực hiện Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục gắn với “Tiếp bước đến trường” năm học mới. Chúng tôi đang vận động tổ chức kinh tế, xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm chăm lo, hỗ trợ vật chất cho học sinh; nhân rộng việc tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu học sinh khó khăn”.

Đến cuối tháng 6/2023, toàn huyện Phú Tân có 4.720 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo cần được giúp đỡ. Trong đó, Hội Khuyến học huyện huy động nguồn lực để cấp phát quà cho 50% học sinh hộ nghèo, cận nghèo cấp THCS; các xã, thị trấn hỗ trợ 50% còn lại và học sinh cấp tiểu học, mầm non. Riêng trường THPT tự lực cấp phát quà cho học sinh của đơn vị (348 em). Tùy theo kết quả vận động và quỹ hiện có, địa phương, đơn vị phải đảm bảo nhu cầu cần thiết, phù hợp với thực tế. Đối với bậc tiểu học, hỗ trợ tối thiểu 150.000 đồng/em; bậc THCS tối thiểu 200.000 đồng/em; bậc THPT từ 300.000 đồng/em trở lên.

Năm học 2022 - 2023, chương trình “Tiếp bước đến trường” trên địa bàn huyện vận động, hỗ trợ hơn 5.950 học sinh hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Đặc biệt, hàng trăm học sinh thuộc diện khó khăn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.

MỸ HẠNH