Chung kết EURO 2020, Anh vs Italy: Tam sư mang nỗi hận lớn

08/07/2021 - 14:31

Tuyển Anh vào chung kết EURO 2020, đụng độ Italy lúc 2h ngày 12/7 sau chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch tại vòng 4 đội.

Chung kết EURO 2020, Anh vs Italy, đánh dấu lần gặp gỡ thứ 28 giữa 2 quốc gia. Lần gần nhất họ gặp nhau cách đây đã 3 năm, tại London đã kết thúc bất phân thắng bại.

Trước trận chiến tranh ngôi vương vào Chủ nhật này, hãng PA ‘điểm danh’ 5 cuộc đụng độ đáng nhớ giữa Anh vs Italy với kết quả Tam sư không một lần biết mùi thắng!

World Cup 2014 (vòng bảng), Anh 1-2 Italy

Balotelli buộc Anh thất bại ngày ra quân

Cú đánh đầu của Mario Balotelli trong hiệp 2 đã khiến Sư tử Anh chịu thất bại ngày ra quân World Cup 2014.

Claudio Marchisio đưa Italy vượt lên dẫn trước ở phút 35 sau khi cú sút xa của Sterling đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành.

Daniel Sturridge gỡ hòa cho tuyển Anh trước khi hiệp 1 kết thúc nhưng Balotelli đã tạo ra khác biệt, cùng Italy giành 3 điểm.

EURO 2012 (tứ kết), Anh 0-0 Italy (pen 2-4)

Tam sư vẫn không thể so về đẳng cấp với Italy

Tuyển Anh dừng bước ở tứ kết EURO 2012 sau loạt sút penalty đầy thất vọng.

Italy cho thấy ở một đẳng cấp hơn hẳn Anh trong suốt 120 phút tranh tài ở Kiev. Dù vậy, hai đội hòa nhau không bàn thắng, buộc phải đấu penalty may rủi.

Ashley Young và Ashley Cole đá hỏng, trong khi cú đá 11m kiểu Panenka của Andrea Pirlo cho thấy sự khác biệt về chất lượng giữa 2 đội. Đó cũng là thứ thứ 5/8 giải đấu lớn, Anh bị loại trong loạt đấu luân lưu.

World Cup 1998 (vòng loại), Anh 0-0 Italy

Anh phải chiến cật lực để có được trận hòa 0-0, đảm bảo lấy vé dự France 98

Hai đội gặp nhau ở Olympico, Roma với sự có mặt của hơn 80.000 CĐV trên khán đài. Sư tử Anh của Glenn Hoddle cần 1 điểm là đủ điều kiện tham dự France 98 và họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ đã chơi rất kiên cường, mà kết thúc với hình ảnh đội trưởng Paul Ince rời sân với chiếc băng dính máu quanh đầu.

World Cup 1990 (tranh hạng 3), Anh 1-2 Italy

Thêm một thất bại khác của tuyển Anh trước Azzurri

Họ gặp nhau với cùng sự tiếc nuối: lỡ hẹn vé chung kết World Cup 1990, nhất là với đội bóng áo Thiên thanh khi giải đấu diễn ra trên sân nhà.

Ở trận tranh hạng 3, Italy giành chiến thắng 2-1 với cả 3 bàn thắng đều được ghi trong thời gian gần về cuối.

Phút 71, Roberto Baggio mở tỷ số cho Azzuri, trước khi David Platt gỡ hòa cho tuyển Anh 10 phút sau đó.

Nhưng quả phạt đền do Salvatore Schllaci thực hiện thành công, giúp Italy giành hạng 3 chung cuộc an ủi.

EURO 1980 (tứ kết), Anh 0-1 Italy

Anh dừng chấn ở tứ kết bởi bàn lọt lưới duy nhất trước Italy

Một tuyển Anh không thể chiến thắng hàng thủ chắc chắn thường thấy của Italy khiến họ phải dừng bước ở vòng 8 đội.

Bàn thắng trong hiệp 2 và duy nhất của Marco Tardelli làm tan vỡ giấc mơ đi tiếp của Sư tử Anh, cũng là đưa Italy vào bán kết.

Đội bóng áo Thiên thanh sau đó tranh hạng 3 với Tiệp Khắc (CH Séc bây giờ) nhưng để thua 5-6 trong loạt đấu súng (hòa 1-1).

Với trận chung kết EURO 2020 được chơi trên sân nhà Wembley, với lợi thế lớn lượng CĐV cuồng nhiệt trên khán đài, tuyển Anh bùng lên giấc mơ chiến thắng danh hiệu hơn bao giờ. Nhưng trước một Italy vốn át vía họ, Sư tử liệu có làm được?

Theo MAI NGUYỄN (Vietnamnet)