Chuyên gia Nga bật mí chế độ tập luyện sau khi kết thúc cách ly

05/05/2020 - 14:20

Theo RIA, mới đây nhà tâm lý học thể thao, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Văn Hóa Thể dục và Thể thao, bà Olga Tiunova đã chỉ ra một số cách phục hồi thể lực cần thiết khi chế độ tự cách ly kết thúc.

Theo đó, chuyên gia tâm lý học thể thao cho rằng, khi chế độ tự cách ly kết thúc, mọi người thậm chí sẽ phải làm quen lại với ngay cả những con đường mà họ thường vẫn hay đi làm.

Theo chuyên gia Tiunova, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Không cần lập tức lên kế hoạch chinh phục đỉnh Everest, lái xe đi vòng quanh đất nước hay du lịch đến Bắc Cực…

“Thực tế khoa học cho biết rằng chúng ta có thể hồi phục trạng thái thể chất trong vòng hai tháng. Trong khi đó chúng ta lại sụt giảm thể lực nhanh hơn gấp 2 lần. Bây giờ là thời điểm để thực hiện các bài tập đơn giản nhất trong thói quen hàng ngày. Tuy nhiên, hãy chắc chắn định hình nó bằng bất kỳ hình thức nào. Để thực hiện chế độ tập luyện chúng ta phải quan sát sự tiến triển và phải vượt qua điều này bằng ý thức của bản thân”, bà Tiunova nói.

Phục hồi thể lực là điều cần thiết khi chế độ tự cách ly kết thúc. (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, theo bà Tiunova, chế độ tương tự cũng được áp dụng để giảm thiểu sự thừa cân. Bạn có thể thực hiện một lịch trình, xác định mục tiêu giảm cân mong muốn, kiểm tra cân nặng mỗi ngày, ghi lại số đo. Điều này sẽ giúp bạn kiểm tra xem liệu mình có đang đi đúng hướng với mục tiêu đặt ra hay không.

Đồng thời, bà Olga Tiunova cảnh báo rằng, những người hay đến phòng tập gym thường đánh giá quá cao khả năng của họ khi trở lại tập luyện.

“Chúng ta cần bắt đầu với một nửa cường độ tập luyện so với trước đó. Tốt nhất là không nên mạo hiểm và hãy dần dần khôi phục chế độ tập luyện thông thường. Nếu bạn xác định việc quay trở lại cường độ tập luyện như cũ trong vòng 2 tháng, thì bạn sẽ phải ước lượng cường độ tập luyện mỗi ngày để không gây quá tải”, chuyên gia Tiunova nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, lần đầu tiên kể từ khi áp dụng chế độ cách ly cao trước tình hình dịch Covid-19 vào giữa tháng 3, người dân Tây Ban Nha đã được ra ngoài đi dạo và chơi thể thao trên đường phố. Theo đó, chính quyền Tây Ban Nha đang giảm dần các biện pháp cách ly.

Để tránh tụ tập đông đúc, chính quyền đã thiết lập lịch trình và các bộ quy tắc. Cụ thể, những người trên 14 tuổi có thể đi bộ và tham gia các môn thể thao cá nhân từ 06h00 đến 10h00 và từ 20h00 đến 23h00. Người dân chỉ có thể đi bộ với một người duy nhất sống cùng, mỗi ngày 1 lần và cách nhà không quá 1 km.

Người dân chỉ có thể tham gia các môn thể thao một mình và chỉ trong khu đô thị nơi người đó sinh sống. Việc đi bộ ngoài trời với trẻ em đã được cho phép từ ngày 26/4. Ngoài ra, việc làm vườn và trồng rau cũng được cho phép ở các thành phố.

“Việc đi dạo và chơi thể thao có thể được thực hiện mà không tiếp xúc với người thứ ba, mỗi ngày một lần và tuân thủ các biện pháp đã biết về giãn cách xã hội và vệ sinh dịch tễ, cũng như tránh tiếp xúc ở những nơi đông người”, chính phủ Tây Ban Nha thông báo.

Theo THANH BÌNH (Infonet)