
Xe chuyển bệnh nhân miễn phí của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Sơn Kiên chở bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Ảnh: HOÀNG ĐÁ
Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần nhận cuộc gọi từ người dân, 2 chiếc xe chuyển bệnh nhân miễn phí của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Sơn Kiên nhanh chóng khởi hành. Với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, đó không chỉ là phương tiện đưa đến bệnh viện mà còn là điểm tựa tinh thần trong lúc gian nan.
Xã Sơn Kiên còn nhiều người làm thuê có hoàn cảnh khó khăn, mỗi lần có người thân bệnh nặng, nhất là phải chuyển lên tuyến tỉnh hoặc TP. Hồ Chí Minh điều trị, chi phí thuê xe luôn là nỗi lo của nhiều gia đình. Không ít trường hợp phải vay mượn hoặc chần chừ vì không đủ tiền thuê phương tiện. Thấu hiểu khó khăn đó, những người làm công tác thiện nguyện của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Sơn Kiên xây dựng và duy trì mô hình xe chuyển bệnh nhân miễn phí, xem đây là việc làm thiết thực để sẻ chia với người dân.
Ông Lê Hoàng Đá - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Sơn Kiên cho biết: “Các tài xế phục vụ trên tinh thần thiện nguyện, trực 24/24 giờ và sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào người dân cần. Mỗi chuyến xe đều xuất phát từ tinh thần giúp đời, không phân biệt giàu nghèo, không tính toán thiệt hơn. Thấy người bệnh đến nơi an toàn là anh em cảm thấy vui vì việc làm của mình có ý nghĩa”.
6 tháng đầu năm 2026, 2 xe cứu thương thực hiện gần 300 lượt chuyển bệnh nhân miễn phí, trong đó có 20 lượt đưa bệnh nhân từ An Giang lên TP. Hồ Chí Minh điều trị, với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Ban Trị sự còn hỗ trợ chi phí điều trị cho 24 bệnh nhân nghèo, với số tiền trên 23 triệu đồng. Đối với nhiều người dân, những chuyến xe chuyển bệnh nhân miễn phí không chỉ giúp giảm chi phí mà còn tiếp thêm niềm tin trong lúc khó khăn.
Theo bà Bùi Thị Ngọc Quế - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Kiên, nhiều năm qua Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Mô hình xe chuyển bệnh nhân miễn phí giúp nhiều bệnh nhân nghèo giảm bớt gánh nặng chi phí, đồng thời tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần tương thân tương ái trong nhân dân. Đây cũng là một trong những mô hình an sinh xã hội tiêu biểu của địa phương.
Không chỉ duy trì những chuyến xe nghĩa tình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã phối hợp địa phương triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. 6 tháng đầu năm 2026, Ban Trị sự vận động trên 2,9 tỷ đồng để xây dựng 39 căn nhà đại đoàn kết, 6 căn nhà tình thương; xây dựng và sửa chữa nhiều công trình cầu giao thông nông thôn; tặng quà Tết, gạo cho người nghèo; tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ mái che sân trường; duy trì tổ thuốc nam từ thiện; hỗ trợ áo quan miễn phí và vận động đồng đạo tham gia hiến máu nhân đạo…
Chồng mất sớm, một mình nuôi hai con nhỏ bằng nghề làm thuê, cuộc sống của chị Phan Thị Chế, ngụ ấp Thái Tiến luôn chật vật. Thu nhập bấp bênh, căn nhà xuống cấp nhiều năm chị vẫn chưa thể sửa chữa. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Kiên phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 60 triệu đồng, mẹ con chị đã có căn nhà mới để ổn định cuộc sống. “Tôi rất biết ơn chính quyền địa phương, Ban Trị sự và các nhà hảo tâm đã giúp mẹ con tôi có nơi ở ổn định. Mỗi khi trong nhà tôi có người bệnh, chỉ cần gọi là xe chuyển bệnh nhân miễn phí đến hỗ trợ. Sự giúp đỡ đó khiến tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn”, chị Chế nói.
Theo ông Lê Hoàng Đá, mỗi kết quả đạt được đều là sự chung sức của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ xã, các nhà hảo tâm và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đó cũng là động lực để Ban Trị sự tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện, nhất là mô hình xe chuyển bệnh nhân miễn phí.
Những chuyến xe chuyển bệnh nhân miễn phí vẫn ngày đêm lăn bánh trên khắp các tuyến đường, nối dài hành trình yêu thương đến với người bệnh. Mỗi chuyến xe còn góp phần nối gần khoảng cách giữa người với người bằng sự sẻ chia, nhân ái. Những việc làm bình dị đã làm đẹp thêm hình ảnh tín đồ Phật giáo Hòa Hảo gắn bó với quê hương, đồng hành cùng chính quyền chăm lo an sinh xã hội và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
MI NI