Cơ hội huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic

27/07/2024 - 10:23

Cạnh tranh với những đại diện ưu tú nhất của nhiều nền thể thao hàng đầu thế giới, các tuyển thủ Việt Nam vẫn có niềm tin đua tranh thứ hạng cao tại Olympic Paris.

Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về số lượng vận động viên giành được quyền tham dự Olympic Paris, thể thao Việt Nam (TTVN) đang nỗ lực cho mục tiêu đua tranh huy chương, nhiệm vụ gian nan bậc nhất trong toàn bộ chiến dịch.

Nhạt nhòa Olympic Tokyo

Ba năm trước, đoàn TTVN rời Tokyo mà không giành được bất kỳ thành tích đáng ghi nhận nào. Kỳ đại hội trên đất Nhật Bản là lần đầu tiên sau 13 năm, TTVN lâm cảnh trắng tay ở đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh dù nhận được sự đầu tư rất lớn. Rõ ràng chuyện thành bại ở Olympic đã vượt khỏi mọi toan tính của những nhà quản lý thể thao khi bạn bè tiến bộ rất nhanh còn chúng ta đã chững lại, thậm chí có dấu hiệu thụt lùi trên tiến trình hội nhập.

Khoảng cách giữa thể thao Việt Nam và thế giới, ai cũng rõ, còn quá cách biệt. Trước sự đầu tư mạnh mẽ cho thể thao đỉnh cao của các nước trên thế giới, kể cả các đối thủ láng giềng trong khu vực Đông Nam Á, việc các vận động viên Việt Nam giành huy chương ở Olympic Paris 2024 được nhận định sẽ vô cùng khó khăn.

TTVN từ Olympic Moscow 1980 đến nay mới chỉ giành được 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng từ những nội dung tranh tài cá nhân ở các môn cử tạ, bắn súng và taekwondo. Tham dự Olympic Paris với 16 vận động viên ở 11 môn thể thao, cơ hội đua tranh thứ hạng cao không phải không thể với các tuyển thủ Việt Nam một khi tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ sự kết hợp và thăng hoa của nhiều yếu tố như tài năng, thực lực và cả sự may mắn, để chiến thắng.

Chờ khoảnh khắc vàng

Sau khi hai cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong hoàn thành vòng sơ loại để xếp cặp thi đấu chính thức vòng 1/32, theo tính toán, nữ võ sĩ Hoàng Thị Tình có thể sẽ mang về thành tích đầu tiên cho đoàn TTVN ở môn judo ngay trong ngày 27-7, tức ngày thi đấu đầu tiên sau khai mạc Olympic.

Cơ hội huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic- Ảnh 1.

Hoàng Thị Tình thi đấu ngay sau lễ khai mạc

Võ sĩ quê Thanh Hóa sẽ đấu trận mở màn hạng 48kg nữ lúc 15 giờ gặp Bedioui Oumaima (Tunisia, hạng 38 thế giới). Nếu thắng, Hoàng Thị Tình sẽ gặp người thắng ở cặp đấu giữa Boukli Shirine (Pháp, hạng 5) và Beder Tugce (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 13). Hạng 48kg nữ sẽ diễn ra trọn vẹn và kết thúc bằng trận chung kết vào buổi tối cùng ngày.

Trước thềm Olympic 2024, Hoàng Thị Tình từng thể hiện ý chí thi đấu kiên cường, trải qua nhiều chông gai ở 8 giải đấu quốc tế để tích lũy đủ điểm số, giành vé chính thức đến Paris. Hoàng Thị Tình từng thắng đối thủ hạng 45 thế giới người Bỉ tại giải Grand Slam ở Tajikistan, sau đó cô giành luôn HCV tại giải đấu ở Peru. Cô cùng với HLV Nguyễn Duy Khanh đã đến Paris từ ngày 20-7 và tập luyện ráo riết tại Saint Denis với mục tiêu tiến sâu nhất có thể tại Olympic.

Cơ hội huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic- Ảnh 2.

Hai võ sĩ Võ Thị Kim Ánh (trái) và Hà Thị Linh xuất trận ngày 27-7

Cũng trong ngày 27-7, các tuyển thủ Việt Nam ra quân ở vòng loại 3 môn và thử thách cực đại đang chờ Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh (quyền Anh), Phạm Thị Huệ (rowing đơn nữ) và Trịnh Thu Vinh (bắn súng) ở các trận đấu mở màn hết sức quan trọng.

Cơ hội huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic- Ảnh 3.

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật

Các tuyển thủ Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lê Quốc Phong (bắn cung), Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Trần Thị Nhi Yến (điền kinh), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing) sẽ lần lượt xuất kích từ ngày 28-7 đến 8-8, theo lịch trình bốc thăm thi đấu từng môn.

Cơ hội huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic- Ảnh 4.

Lê Quốc Phong và Đỗ Thị Ánh Nguyệt

Những niềm hy vọng

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Khả năng vượt qua vòng loại rất cao do từng xếp hạng 5 tại Giải Vô địch thế giới, Thu Vinh có cơ hội thi đấu chung kết sau đó một ngày, tràn trề hy vọng theo bước chân Hoàng Xuân Vinh cách đây 8 năm. Cả Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền đều là những nhà vô địch ở Giải Vô địch châu Á.

Cơ hội huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic- Ảnh 5.

Trịnh Thu Vinh có cơ hội tỏa sáng ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ

Quyền Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng Võ Thị Kim Ánh (hạng 54kg) và Hà Thị Linh (hạng 60kg) đều nhận những lá thăm cực khó, đành phải trông chờ vào bản lĩnh của hai "nữ chiến binh thép" này từ màn so găng đầu tiên.

Cơ hội huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic- Ảnh 6.

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh xuất trận ngày 7-8

Trịnh Văn Vinh sẽ thi đấu hạng 61 kg vào ngày 7-8 và lực sĩ đang có tên trong Top 10 thế giới hạng cân này hoàn toàn có thể chen chân vào nhóm tranh chấp huy chương, tiếp bước các đồng nghiệp đàn anh Hoàng Anh Tuấn (HCB Olympic 2008) và Trần Lê Quốc Toàn (HCĐ Olympic 2012) để làm nên kỳ tích.

Theo ĐÀO TÙNG (Người Lao Động)