Sáng 20/9, tại TP. Long Xuyên, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông An Giang triển khai Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 6.500 thành viên của 887 Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp vào các chính sách, chiến lược của Liên hợp quốc trong chuyển đổi số, trong đó có các sáng kiến của Tổng Thư ký Liên hợp quốc.
Chiều 31/8, Sở Y tế An Giang phối hợp Tập đoàn VNPT chi nhánh An Giang tổ chức Hội nghị giới thiệu chuyển đổi số ngành y tế năm 2022.
“Vững vàng thực chiến - Sẵn sàng thành công” là chủ đề xuyên suốt của Viet Solutions 2022 - Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022, do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, Cục Tin học hóa và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đồng tổ chức.
Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, song hành với báo in, Báo An Giang đang chuyển hướng chủ lực sang phát triển báo điện tử (AGO). Đây sẽ là kênh thông tin bắt nhịp dòng chảy thời sự liên tục, tích hợp đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu về thông tin nhanh, đa dạng hình thức thể hiện, tăng tính tương tác của bạn đọc trong và ngoài nước.
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN) ngày càng tốt hơn, tỉnh An Giang đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hướng tới phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng gắn với cải cách hành chính (CCHC).
Chiều 15/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm dữ liệu CMC Data Center Tân Thuận.
Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) là đề án cụ thể hóa công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện Đề án 06 để tổ chức các dịch vụ công phục vụ nhân dân thông qua môi trường số. Qua đó, chuyển từ thói quen thực hiện các dịch vụ công dùng giấy tờ, đến trụ sở cơ quan nhà nước, sang giao dịch trên môi trường số, giải quyết các dịch vụ, thủ tục bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Tắt sóng 2G sẽ nâng tỉ lệ người dân sử dụng smartphone, thúc đẩy phổ cập các dịch vụ số online
Ngày 22/7, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 với Viễn thông An Giang, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo Chương trình chuyển đổi số 553/CTr-UBND của UBND tỉnh.
Ngày 5/7, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty công nghệ uy tín năm 2022.
Sau hơn một năm "bắt tay" hợp tác, Google nhận định One Mount đang xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số kết nối mọi người và doanh nghiệp tại Việt Nam.
So với các nước trong khu vực, Việt Nam đang có sự gia tăng về đầu tư vào hạ tầng CNTT. Quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam cũng đang diễn ra mạnh mẽ.
Ấn bản mới nhất của Báo cáo Di động Ericsson dự báo, thuê bao 5G toàn cầu sẽ vượt mốc 1 tỷ vào cuối năm 2022. Năm 2027, dự tính đạt 4,4 tỷ thuê bao 5Gvới 60% lưu lượng dữ liệu mạng di động toàn cầu dự kiến sẽ qua mạng 5G.
Từ ngày 15/6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp bản sao trích lục kết hôn, bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục khai tử và bản sao trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con từ Dữ liệu số hóa sổ hộ tịch.
Giải thưởng Global Brand Awards do tạp chí quốc tế Global Brand Magazine (Vương Quốc Anh) vừa công bố Zalo là ứng dụng nhắn tin hàng đầu Việt Nam, bên cạnh WeChat ở thị trường Trung Quốc và Whatsapp là ứng dụng nhắn tin tốt nhất tại Mỹ.
Báo cáo về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2021 được công bố trong báo cáo "Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ (Government AI Readiness Index) do Oxford Insights (Vương quốc Anh) kết hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế của Canada (IDRC) thực hiện cho thấy: Việt Nam đứng thứ 62 toàn cầu và xếp thứ 6 trong 10 nước ASEAN, tăng 14 bậc so với xếp hạng thế giới năm 2020 và tăng 1 bậc trong ASEAN.
Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số (gọi tắt là Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia).
Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định, chuyển đổi số là động lực phát triển kinh tế; khát vọng phát triển, khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên thành nước phát triển có thu nhập cao.
Dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi số của tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đó cũng là cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ nhanh chóng cho ra đời các nền tảng, giải pháp công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.