COVID-19: Tây Ban Nha là nước thứ 4 có số ca tử vong vượt mốc 1.000

20/03/2020 - 18:38

Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có số ca tử vong vì COVID-19 vượt mốc 1.000 người, sau Trung Quốc, Italy và Iran.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 18/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

BBC đưa tin ngày 20/3, nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết số ca tử vong virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này hiện là 1.002 ca.

Như vậy, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có số ca tử vong vì COVID-19 vượt mốc 1.000 người, sau Trung Quốc, Italy và Iran.

Có gần 20.000 người nhiễm virus này tại Tây Ban Nha, trong đó có 1.588 người đã bình phục.

Tây Ban Nha hiện là quốc gia thứ 2 bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu sau Italy.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã kêu gọi tất cả người dân đoàn kết trong "cuộc chiến" khiến nước này phải phải "thu hẹp lại" nền kinh tế.

Theo Vietnamplus