
Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài NBC News, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel khẳng định Cuba là một quốc gia tự do và có chủ quyền. Người dân Cuba được quyền tự quyết và độc lập. Nhà lãnh đạo Cuba cũng nhấn mạnh “từ chức không nằm trong từ điển của chúng tôi” và ở Cuba, những người nắm giữ các vị trí lãnh đạo không phải do Chính phủ Mỹ lựa chọn, cũng không có sự ủy nhiệm từ chính phủ Mỹ.
Chủ tịch Miguel Diaz-Canel một lần nữa khẳng định chính sách của Cách mạng Cuba rằng đối thoại là giải pháp khả thi giữa hai nước, qua đó có thể duy trì mối quan hệ văn minh giữa các nước láng giềng, bất kể sự khác biệt vệ hệ tư tưởng. Ông nhấn mạnh đối thoại phải dựa trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, bình đẳng, hệ thống chính trị và quyền tự quyết của người dân Cuba, trên cơ sở có đi có lại và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Quan hệ hai nước đang căng thẳng trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên Chính phủ Cuba, áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ từ tháng 1 năm nay và nhiều lần nhắc đến khả năng “can thiệp” vào hòn đảo này. Lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đã tồn tại từ năm 1962 và Chính phủ Cuba cho rằng đây là nguyên nhân chính dẫn tới khó khăn kinh tế lâu dài.
R.G