Củng cố trục đồng minh Á - Âu

07/12/2025 - 07:46

Dù chỉ gói gọn trong 2 ngày, nhưng dư luận quốc tế dồn sự chú ý vào chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới, nhằm mục đích củng cố trục đồng minh chiến lược Á-Âu, trong bối cảnh hai nước đang chịu sức ép lớn từ phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Cơ quan báo chí Điện Kremlin)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Cơ quan báo chí Điện Kremlin)

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến công du được đánh giá là mang tính biểu tượng lịch sử tới Ấn Độ. Dù chỉ gói gọn trong 2 ngày, nhưng dư luận quốc tế dồn sự chú ý vào chuyến thăm cấp Nhà nước của ông chủ Điện Kremlin tới quốc gia đông dân nhất thế giới nhằm mục đích củng cố trục đồng minh chiến lược Á-Âu, trong bối cảnh hai nước đang chịu sức ép lớn từ phương Tây.

Chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Ấn Độ là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt trong bối cảnh trật tự quốc tế biến động sâu sắc và cả Moskva lẫn New Delhi đều chịu sức ép lớn từ phương Tây.

Chuyến thăm của ông chủ Điện Kremlin đến Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh New Delhi đang đàm phán với Washington nhằm giảm mức thuế đối ứng cao mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa Ấn Độ.

Giới phân tích nhận định, chuyến công du này mang sức nặng biểu tượng, với mục tiêu tái khẳng định vai trò của hai nước lớn, một ở châu Á, một ở châu Âu, trong định hình các xu thế hợp tác toàn cầu.

Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh tình hữu nghị Nga-Ấn Độ được bồi đắp suốt 7 thập kỷ qua vì lợi ích của hai nước, chứ không chĩa “mũi dùi” vào bất cứ quốc gia nào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin đã ký Tuyên bố chung ngay sau lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Nga lần thứ 23. Tuyên bố chung khẳng định quyết tâm tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền, coi quan hệ Nga-Ấn đóng vai trò “mỏ neo” của hòa bình và ổn định toàn cầu.

Hai bên cũng vui mừng ghi nhận những kết quả hợp tác tốt đẹp toàn diện từ chính trị, quốc phòng, năng lượng, thương mại đến khoa học-công nghệ, không gian và giáo dục.

Về kinh tế, hai bên đặt quyết tâm nâng trao đổi thương mại song phương từ mức 67 tỷ USD hiện nay lên 100 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững, đồng thời nhất trí “phủ sóng” đồng nội tệ trong các giao dịch thương mại. Thậm chí, Thủ tướng Modi còn lạc quan cho rằng, con số 100 tỷ USD đáng mơ ước này có thể cán mốc sớm hơn dự kiến.

Lĩnh vực quốc phòng cũng là một điểm nhấn trong chuyến thăm của Tổng thống Putin, với khẳng định đây là trụ cột truyền thống, được nâng cấp lên mức cao hơn là cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng sản xuất và chuyển giao công nghệ theo hướng “Make in India”.

Tuyên bố chung tái khẳng định năng lượng là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, với hợp tác sâu rộng về dầu khí, khí tự nhiên hóa lỏng, hạt nhân dân sự và công nghệ năng lượng mới.

Sự gắn kết giữa hai nước có vai trò và vị trí quan trọng ở châu Á và châu Âu trong lĩnh vực năng lượng, theo giới phân tích đánh giá là điều hiển nhiên, trong bối cảnh Nga bị phương Tây o ép đến nghẹt thở trong lĩnh vực chiến lược này, còn Ấn Độ cũng đang “ăn không ngon, ngủ không yên” trước bài toán thuế đối ứng của Mỹ.

Tổng thống Putin một lần nữa ủng hộ Ấn Độ trở thành Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở rộng, coi tương lai này là không thể đảo ngược bởi uy tín ngày càng cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế “thần kỳ” nhiều năm qua của quốc gia Nam Á.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Nga, Thủ tướng Modi khẳng định lòng tin lẫn nhau là nền tảng lớn nhất của quan hệ hai nước, đề xuất xây dựng “hành lang thương mại ảo”, kết nối hệ thống hải quan và logistics để tăng tốc thông quan, giảm thủ tục phiền hà và tạo dòng chảy thương mại liền mạch.

Thừa nhận thặng dư thương mại hiện nghiêng về Nga, Tổng thống Putin cam kết sẵn sàng tăng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Ấn Độ để thu hẹp chênh lệch, khẳng định việc tăng nhập khẩu từ quốc gia Nam Á sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Giới phân tích nhận định, chuyến thăm của Tổng thống Nga tới Ấn Độ không đơn thuần là hoạt động ngoại giao thông thường, mà là phép thử quan trọng đối với cấu trúc quyền lực mới trên thế giới. Một mặt là phép thử cho khả năng tự chủ của Ấn Độ, mặt khác là nỗ lực của Nga thoát khỏi “vòng kim cô” của phương Tây, đồng thời là cơ hội củng cố trục đồng minh Á-Âu trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng sâu rộng.

Theo Nhandan.vn