Cùng quyết thắng trong thi đua

07/12/2022 - 07:52

 - “Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng là dịp để chúng ta đánh giá những thành tích, bước phát triển mới của phong trào thi đua quyết thắng. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về lãnh, chỉ đạo, về hình thức và phương pháp thực hiện các phong trào thi đua; học tập nhân tố tích cực, tiêu biểu tiên tiến, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả” - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm bày tỏ, khi tham dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, tổ chức tại huyện Thoại Sơn.

Đạt và vượt chỉ tiêu

Theo thượng tá Đỗ Văn Cẩm (Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tri Tôn, Cụm trưởng Cụm thi đua Ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố năm 2022), toàn cụm tập trung thực hiện 5 nội dung thi đua. Đó là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; “Ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đảng ủy Quân khu 9 và Nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2022. Cùng với đó, là các hoạt động thi đua trọng điểm, xây dựng điển hình tiên tiến, hưởng ứng các phong trào thi đua (xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, phòng, chống dịch COVID-19…).

Điểm nổi bật là, từng đơn vị đã tổ chức phong trào thi đua quyết thắng chặt chẽ, toàn diện, vững chắc. Công tác này còn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị; tập trung đột phá vào các khâu yếu, mặt yếu, kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình, cách làm hay, sáng tạo, góp phần làm cho tình hình đơn vị chuyển biến toàn diện. Đó là nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập tại Ban CHQS TP. Châu Đốc; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật và quản lý tư tưởng trong LLVT huyện Thoại Sơn; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật tại Ban CHQS TP. Long Xuyên; mô hình Tết quân - dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tri Tôn; chăm lo đời sống lực lượng dân quân, dự bị động viên tại Ban CHQS huyện Phú Tân

Trao cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023

“Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhìn chung, cụm thi đua đã đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, nổi bật là tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác nắm và dự báo tình hình; tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực. Quy chế dân chủ ở cơ sở được duy trì và thực hiện thường xuyên, nội bộ từng cơ quan, đơn vị đoàn kết tốt. Công tác bảo đảm hậu cần, đời sống được cấp ủy Đảng, chỉ huy từng đơn vị quan tâm đúng mức; tổ chức và khai thác tốt nguồn lực tại chỗ để tăng gia, sản xuất hiệu quả; công tác bảo đảm kỹ thuật, quản lý vũ khí trang bị chặt chẽ, an toàn” - đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, nhận định.

Dồn sức cho năm mới

Yêu cầu đặt ra trong năm 2023 của toàn cụm là tích cực đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Tất cả phải hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác. Nhất là, nâng cao chất lượng huấn luyện; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT.

Theo đại tá Nguyễn Thúc Linh, để làm được các nội dung trên, toàn cụm phải tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xử lý tốt vấn đề phức tạp có thể nảy sinh, nhất là trên tuyến biên giới và địa bàn trọng yếu, trọng điểm. Cùng với đó, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, Hội đồng (Tổ) thi đua, khen thưởng; tiếp tục nghiên cứu, phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại ý nghĩa thiết thực cho LLVT địa phương; gắn các nội dung thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

“Khi tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong phong trào thi đua quyết thắng, cần chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; kịp thời phát hiện và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đặc biệt, cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và phát huy những thành tích đạt được của từng tập thể, cá nhân để tích lũy, đề nghị khen thưởng các hình thức bậc cao. Tin tưởng rằng, cụm thi đua Ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp tục phát huy điểm mạnh, khắc phục mặt còn hạn chế, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng lập nên thành tích mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”- đại tá Nguyễn Thúc Linh khẳng định.

Năm 2022, Hội đồng thi đua, khen thưởng LLVT 11 huyện, thị xã, thành phố đề nghị cấp trên khen thưởng và trực tiếp khen thưởng 321 tập thể, gần 1.500 cá nhân có thành tích trong phong trào, cuộc vận động, thi đua cao điểm, đột kích. Ban CHQS TP. Long Xuyên, Châu Đốc, huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân được đề nghị Quân khu 9 khen tặng “Cờ thi đua Quân khu 9” và “Đơn vị quyết thắng”.

 

GIA KHÁNH