Cuối tuần “nạp” yêu thương

11/05/2026 - 05:20

 - Sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng, nhiều gia đình trẻ chọn du lịch ngắn ngày vào cuối tuần để nghỉ ngơi, gắn kết và tạo thêm trải nghiệm cho con trẻ.

Vợ chồng anh Võ Hoàng Nhân, chị Nguyễn Trần Thảo Linh đều là giảng viên Trường Đại học Kiên Giang nên khá bận rộn với việc giảng dạy, nghiên cứu. Từ khi có con, vợ chồng chị thống nhất rằng, tuổi thơ của con không chỉ có sự đồng hành của ba mẹ, điều kiện học tập tốt mà còn cần những trải nghiệm thực tế, ký ức đẹp. Thói quen đi du lịch cùng nhau ban đầu chỉ là những chuyến đi ngắn cuối tuần để thay đổi không khí sau những ngày làm việc căng thẳng. Dần dần, những chuyến đi ấy trở thành một phần trong nếp sống gia đình. Với vợ chồng chị Linh, điều quan trọng không phải đi xa hay sang trọng mà là cả nhà có thời gian bên nhau, cùng ăn uống, trò chuyện…

Vợ chồng anh Võ Hoàng Nhân, chị Nguyễn Trần Thảo Linh đưa con du lịch tại quần đảo Hải Tặc, xã Tiên Hải. Ảnh: CẨM TÚ

Chuyến du lịch nào cũng đọng lại nhiều kỷ niệm, sự trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình chị. Đó có thể là khi cả nhà cùng nhau ngắm bình minh, thưởng thức một món ăn địa phương mới hay đơn giản là những câu chuyện vui trên đường đi… Tất cả trở thành “tài sản tinh thần” quý giá đối với vợ chồng chị Linh và 2 con. “Trải nghiệm thực tế giúp con hình thành sự tự tin, khả năng thích nghi, lòng biết ơn đối với cuộc sống, tiếp thu kiến thức bổ ích. Những chuyến đi cũng giúp vợ chồng tôi nạp năng lượng, giải tỏa áp lực công việc để trở về với tâm thế tích cực hơn trong giảng dạy, cuộc sống”, chị Linh chia sẻ.

Gia đình chị Linh thường ưu tiên những điểm đến phù hợp với trẻ nhỏ, an toàn và có không gian gần gũi thiên nhiên. Không đặt nặng việc “đi cho nhiều”, vợ chồng chị chú trọng chất lượng trải nghiệm của từng chuyến đi. Có khi chỉ là một chuyến dã ngoại ngắn trong tỉnh, miễn sao cả nhà có thời gian thư giãn, kết nối với nhau. Trước mỗi chuyến đi, vợ chồng chị thường cùng nhau tìm hiểu trước về thời tiết, lịch trình, văn hóa địa phương, các hoạt động phù hợp cho con để có sự chủ động, tạo sự thoải mái cho mỗi lần di chuyển.

Đối với gia đình anh Phan Chí Tính, ngụ xã Châu Thành, cuối tuần là dịp để gia đình quây quần, cùng nhau chia sẻ vui buồn sau một tuần làm việc, học tập, nên các thành viên trong gia đình rất trân trọng những khoảnh khắc bên nhau. Anh Tính chia sẻ: “Mỗi dịp cuối tuần, vợ chồng tôi đều cố gắng dành thời gian đưa các con về quê hoặc đi đây đó cho thoải mái tinh thần. Nhìn các con thích thú khám phá những điều mới lạ, hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm thực tế, tôi thấy chuyến đi giá trị hơn bất kỳ món quà vật chất nào”.

Tính đến thời điểm hiện tại, vợ chồng anh Tính đã đưa con đi du lịch rất nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Đến nơi nào, anh Tính cũng tìm hiểu trước để kể lại với các con như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Đi đến đâu được nghe ba kể sự tích, nói chuyện đến đó, các con anh rất hứng thú.

Vợ anh Tính, chị Phan Như Mai cho rằng, một chuyến dã ngoại cùng gia đình mang lại rất ý nghĩa, gắn kết tình cảm gia đình, trẻ con có cơ hội chơi đùa gần gũi với thiên nhiên thay vì nằm nhà chơi game, hay xem điện thoại, tivi. Chị Mai hào hứng kể về chuyến đi cuối tuần gần nhất của gia đình, đó là chuyến du lịch đến đặc khu Phú Quốc. Vợ chồng chị cùng 2 con được chiêm ngưỡng vẻ đẹp biển, đảo quê hương, trải nghiệm các hoạt động vui chơi, thưởng thức ẩm thực phong phú, tắm biển, lặn ngắm san hô, tự tay bắt hải sản, tìm hiểu về hệ sinh thái tự nhiên.

Thực tế cho thấy, việc thay đổi không gian từ những bức tường bê tông chật chội hay những phố phường đông đúc sang môi trường tự nhiên có tác dụng rất lớn trong việc giải tỏa căng thẳng, mở rộng tầm nhìn, nâng cao vốn hiểu biết. Quan trọng hơn, khi rời xa các thiết bị điện tử, sự tương tác giữa ba mẹ và con cái trở nên chất lượng hơn. Trong chuyến đi sẽ không ngừng phát sinh những tình huống khác nhau, giúp các con học được cách giải quyết vấn đề, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng bảo vệ bảo thân.

Thông qua từng chuyến đi, trẻ sẽ biết nhiều điều ngoài những bài học trong sách vở, biết yêu thiên nhiên, trân trọng cuộc sống, yêu thương mọi người và giúp con hiểu giá trị thiêng liêng của gia đình. Những chuyến du lịch, dã ngoại cùng nhau là dịp để gia đình tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần vui tươi, cha mẹ cũng có thêm thời gian được gần gũi, chơi đùa cùng con nhiều hơn.

CẨM TÚ