Đại hội Thể thao châu Á 2023: Nét đặc sắc “xanh hóa” tại đại hội

17/09/2023 - 14:24

Tại lễ khai mạc ASIAD 2023 vào tối 23/9, hình ảnh những người cầm đuốc kỹ thuật số thắp lửa sẽ được hiện thực hóa, kết hợp giữa ngọn đuốc kỹ thuật số và ngọn đuốc thật.

ASIAD-19 diễn ra từ ngày 23/9-8/10. (Nguồn: Getty Images)

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2023 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) sẽ thực hiện theo mô hình “xanh, thông minh, văn minh, tiết kiệm, nhân văn và mang lại lợi ích cho người dân.”

Cụ thể, việc tổ chức các trận đấu “xanh” chủ yếu được thể hiện qua xây dựng các địa điểm áp dụng vật liệu Xây dựng Xanh và Quản lý Xanh.

Tất cả nguồn điện cho ASIAD 2023 đều đến từ năng lượng gió hoặc quang điện ở các khu vực phía Tây Bắc Trung Quốc như Tân Cương, Thanh Hải và Nội Mông. Nguồn năng lượng xanh này được vận chuyển đến các địa điểm của ASIAD 2023 thông qua dự án "Truyền tải điện từ Tây sang Đông."

Tổng khối lượng điện Xanh đạt hơn 600 triệu kilowatt giờ, cho phép tất cả các địa điểm và văn phòng của ASIAD 2023 được phủ sóng toàn bộ điện Xanh, giảm đáng kể lượng khí thải carbon. 65 địa điểm và văn phòng ASIAD tại tỉnh Chiết Giang sẽ tiếp tục sử dụng điện Xanh từ tháng 3 đến cuối năm.

ASIAD 2023 còn ứng dụng công nghệ thông minh kỹ thuật số trong mọi khía cạnh từ tổ chức, tham gia và xem các trận đấu. Ví dụ đối với hoạt động rước đuốc tại ASIAD 2023, thành phố Hàng Châu đã tuyển dụng những người cầm đuốc kỹ thuật số từ khắp nơi trên thế giới.

[Trung Quốc: Lễ Rước đuốc ASIAD 19 bắt đầu ở thành phố Hàng Châu]

Tại lễ khai mạc ASIAD 2023 vào tối 23/9, hình ảnh những người cầm đuốc kỹ thuật số thắp lửa sẽ được hiện thực hóa, kết hợp giữa ngọn đuốc kỹ thuật số và ngọn đuốc thật.

Xuyên suốt quá trình tổ chức, ban tổ chức cũng đã nỗ lực thực hiện nguyên tắc tổ chức tiết kiệm. Trong số 56 địa điểm tổ chức ASIAD 2023, chỉ có 12 địa điểm được xây dựng mới, còn lại là các địa điểm hiện có được cải tạo. Các căn hộ tại Làng Đại hội thể thao châu Á áp dụng mô hình phục vụ vận động viên trước, sau đó sẽ bán trở lại thị trường nhà ở sau khi ASIAD 2023 kết thúc.

Trong ASIAD 2023 Hàng Châu này, văn hóa Trung Quốc, văn hóa Chiết Giang và văn hóa Hàng Châu được phản ánh ở khắp mọi nơi.

Trung tâm báo chí ASIAD 2023 có 400 ghế làm việc và một màn hình lớn sẽ phát sóng trực tiếp trận đấu trong sự kiện này. Trung tâm truyền thông có tổng diện tích gần 50.000m2, sức chứa hơn 10.000 phóng viên, tất cả đều sử dụng điện “xanh.” Trung tâm truyền thông sẽ chính thức khai trương vào ngày 18/9 và sẽ hoạt động 24/24 trong suốt thời gian diễn ra.

Ban đầu, ASIAD lần thứ 19 được lên kế hoạch tổ chức tại Hàng Châu vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc, kỳ ASIAD này phải hoãn lại tới tháng 9 năm nay.

Diễn ra từ ngày 23/9-8/10 tới, ASIAD 19 dự kiến sẽ là Đại hội thể thao châu Á lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 12.500 vận động viên đến từ 45 quốc gia và khu vực. Ban tổ chức cho biết sẽ có khoảng 37.600 tình nguyện viên phục vụ sự kiện thể thao này./.

Theo MẠC LUYỆN (TTXVN/Vietnam+)