Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang TP. Châu Đốc giai đoạn 2017-2022

29/11/2022 - 17:24

 - Chiều 29/11, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Châu Đốc tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố giai đoạn 2017-2022. Đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn đã đến dự.

Quang cảnh đại hội

Đoàn Chủ tịch đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn tặng Giấy khen của UBND TP. Châu Đốc cho các tập thể, cá nhân

Thượng tá Trần Văn Thao, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính Trị viên Ban CHQS TP. Châu Đốc trao Giấy khen của UBND TP. Châu Đốc cho các tập thể, cá nhân

Đại hội đã tập trung đánh giá công tác thi đua quyết thắng giai đoạn 2017-2022. Theo đó, 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng của LLVT TP. Châu Đốc được triển khai, thực hiện đồng bộ, nghiêm túc; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ngày càng nâng lên, đi vào nền nếp, có những bước phát triển toàn diện, vững chắc, thường xuyên và liên tục. Đã có 127 tập thể, 541 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được vinh danh; tập thể Ban CHQS TP. Châu Đốc được quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” năm 2019.

Phát biểu tại đại hội, đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của LLVT TP. Châu Đốc trong phong trào thi đua quyết thắng thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, Ban CHQS TP. Châu Đốc tiếp tục nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, đưa công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong việc triển khai phong trào thi đua quyết thắng nhằm tạo động lực cho mỗi CBCS khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, có 4 tập thể và 10 cá nhân được UBND TP. Châu Đốc tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT TP. Châu Đốc giai đoạn 2017-2022.

THU THẢO