Đánh bại West Ham, Chelsea củng cố vị trí trong top 4

25/04/2021 - 13:51

Bàn thắng duy nhất của Werner giúp Chelsea đánh bại West Ham, qua đó nới rộng cách biệt với đối thủ lên thành 3 điểm.

Chỉ 3 ngày trước trận bán kết quan trọng với Real Madrid, Chelsea phải đọ sức với West Ham - đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé dự Champions League.

Trận hòa 0-0 với Brighton & Hove Albion trước đó khiến Chelsea lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với đối thủ. Nếu thua West Ham, Chelsea sẽ bị đánh bật khỏi top 4.

Tính chất căng thẳng của trận đấu khiến Chelsea nhập cuộc thận trọng hơn thường lệ. Kiểm soát bóng gấp đôi West Ham nhưng đội khách chủ yếu chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà để kéo giãn đội hình đối phương. Chelsea chủ yếu khoét vào cánh phải, nơi Christian Pulisic và Timo Werner hoạt động tích cực.

Werner thi đấu năng nổ. 

Phút thứ 10, Chelsea có lời cảnh báo đầu tiên. Mason Mount xoay xở khéo léo trong vòng cấm rồi sút chìm về phía khung thành, nhưng Lukas Fabianski đã bắt gọn bóng. 4 phút sau, Werner băng lên bên cánh phải, dẫn bóng thêm vài nhịp rồi căng ngang cho Pulisic dứt điểm, một lần nữa bóng lại đi đúng vào vị trí Fabianski. 

Sau nửa đầu hiệp 1 chủ yếu pressing để phá lối chơi Chelsea, West Ham bắt đầu tăng tốc ở nửa sau. Bộ ba Tomas Soucek, Jesse Lingard và Jarrod Bowen liên tục khuấy đảo hàng thủ Chelsea bằng những pha đan bóng, di chuyển nhuần nhuyễn ở tốc độ cao.

Phút 36, cầu thủ West Ham đánh đầu đưa bóng chạm tay Cesar Azpilicueta đổi hướng, nhưng trọng tài không thổi phạt đền. 7 phút sau tình huống này, West Ham trả giá vì sự lơi lỏng.

Phút 43, Werner cài đè hợp lý rồi nhả bóng cho Pulisic. Tiền vệ người Mỹ chọc khe cho Ben Chilwell băng xuống ở cánh trái căng ngang vào trong. Ở tư thế thuận lợi, Werner đệm bóng cận thành tung lướii West Ham, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Đức kể từ ngày 15/2. 

Werner giải cơn khát bàn thắng. 

West Ham phải đẩy cao đội hình trong hiệp 2, đó là cơ hội cho Chelsea tung đòn phản công. Riêng Mount có hai lần đe dọa cầu môn Fabianski bằng những cú sút rất hiểm, nhưng thủ môn chủ nhà vẫn bắt tập trung.

Bên phía West Ham, Lingard sở hữu cơ hội rất rõ nét ở phút 59, dù vậy, pha vuốt bóng ngẫu hứng của cầu thủ thuộc biên chế Manchester United đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Hy vọng của West Ham bị dội gáo nước lạnh khi Fabian Balbuena nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 81. Cầu thủ của West Ham có pha trượt chân sau tình huống phá bóng, nhưng lại theo quán tính đạp thẳng gầm giầy vào đầu gối Chilwell. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Chris Kavanagh truất quyền thi đấu của Balbuena.

Thi đấu thiếu người, West Ham bất lực trong những phút cuối. Thậm chí nếu may mắn hơn, các cầu thủ Chelsea còn có thể ghi thêm một bàn từ pha phản công ở phút bù giờ thứ 5. Mount dốc bóng ở biên rồi tạt như đặt cho Tammy Abraham, song tiền đạo người Anh đánh đầu ra ngoài ở tư thế thuận lợi.

Dẫu sao, chiến thắng 1-0 trước West Ham cũng giúp Chelsea có 58 điểm sau 33 trận để củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League, hơn đội xếp sau 3 điểm.

Kết quả chung cuộc: West Ham 0-1 Chelsea (Werner 43')  

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. 

Theo HỒNG NAM (VTC News)