Danh sách những đội đã giành vé dự VCK World Cup 2022

26/03/2022 - 19:34

Cuộc đua giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 các khu vực dần đi đến những loạt trận cuối cùng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã xác định được 19/32 đội bóng giành vé dự VCK World Cup 2022.

Uruguay giành suất đến Qatar sau chiến thắng trước Peru. Ảnh: Reuters

Bốn suất chính thức của khu vực Nam Mỹ đã thuộc về Brazil (42 điểm, 16 trận), Argentina (35 điểm, 15 trận), Ecuador (25 điểm, 17 trận) và Uruguay (25 điểm, 17 trận). Peru (21 điểm), Colombia (20 điểm) và Chile (19 điểm) sẽ tiếp tục đua tranh đến lượt cuối để xác định đội hạng 5 và được dự tranh trận play-off với đại diện của châu Á để hy vọng giành quyền đến Qatar cuối năm nay.

Ở khu vực châu Á, sau loạt trận thứ 9 vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Saudi Arabia và Nhật Bản là hai đại diện tiếp theo của châu Á có vé dự vòng chung kết. Trước đó, Iran và Hàn Quốc cũng giành vé sớm. Châu Á vẫn còn “nửa suất” nữa và nó sẽ được xác định sau loạt trận thứ 10, khi hai đội đứng thứ 3 của hai bảng tranh tài với nhau.

Đến cuối tháng 3, World Cup 2022 sẽ xác định được 29 trên tổng số 32 đội tuyển dự giải. Năm suất từ khu vực châu Phi với các cặp đấu vòng loại thứ 3 diễn ra lượt về ngày 30/3 giữa CHDC Congo - Ma Rốc, Cameroon - Algeria, Mali - Tunisia, Ai Cập - Senegal và Ghana - Nigeria.

Chú thích ảnh

Neymar và Vinicius Jr. đều ghi bàn cho Brazil trong chiến thắng 4 - 0 trước Chile. Ảnh: AP

Kế đến là vòng play-off khu vực châu Âu sẽ có 2/3 suất được xác định cũng vào rạng sáng 30/3 tới với trận chung kết nhánh B giữa tuyển Ba Lan gặp Thụy Điển và trận chung kết nhánh C giữa tuyển Bồ Đào Nha gặp Bắc Macedonia. Ở nhánh A, tuyển Xứ Wales vào chung kết, nhưng họ phải chờ đến tháng 6 mới đấu với đội thắng cặp Scotland gặp Ukraine (hoãn lại vì chiến sự đang xảy ra ở nước này) để tranh vé dự World Cup 2022.

Còn tại khu vực CONCACAF, tuyển Canada (25 điểm), Mỹ và Mexico (cùng 22 điểm) gần như nắm chắc 3 suất chính dự World Cup 2022 trước 2 lượt cuối thi đấu vào sáng 28/3 và 31/3 tới, trong khi Costa Rica (19 điểm) xếp thứ 4 vị trí đấu play-off Liên lục địa với đại diện Châu đại dương.

Như vậy, 3 suất còn lại được định đoạt ở các trận tranh vé vớt liên lục địa và chung kết khu vực châu Âu vào tháng 6.

Chú thích ảnh

Nhật Bản đã giành quyền vào chơi vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: AFC

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2022 được tổ chức vào ngày 1/4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Doha (DECC) ở thành phố Doha (Qatar). 32 đội tuyển góp mặt sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống. Nhóm hạt giống số 1 gồm chủ nhà Qatar và 7 đội có thứ hạng cao nhất theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Theo dự kiến, vòng bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 - 2/12. Vòng 1/16 từ ngày 3 - 6/12. Vòng kứ kết diễn ra trong các ngày 9 và 10/12. Ngày 13 và 14/12 là thời điểm của các trận bán kết. Trận chung kết để tìm ra nhà vô địch sẽ diễn ra ngày 18/12.

Danh sách 19 đội bóng dự VCK World Cup 2022 gồm:

Qaatar (chủ nhà), Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Brazil, Argentina, Ecuador và Uruguay.

Theo Báo Tin Tức