
Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang Nguyễn Ngọc Vệ (thứ hai, từ trái qua) và đơn vị tư vấn trao hồ sơ quy hoạch cho lãnh đạo phường Thới Sơn (bìa trái) và phường Tịnh Biên (bìa phải).
Chiều 15/9, Sở Xây dựng An Giang phối hợp UBND phường Tịnh Biên và phường Thới Sơn tổ chức hội nghị công bố công khai Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên đến năm 2050. Đồ án bao phủ toàn bộ địa giới hành chính của 2 phường, dự báo quy mô dân số đạt khoảng 125.000 người vào năm 2050.

Quy hoạch đô thị chung Tịnh Biên lấy Ngũ Hồ Sơn làm đô thị trung tâm.
Theo quy hoạch, đô thị Tịnh Biên phát triển mô hình đô thị đa tâm, được không gian hóa thành 5 vùng chức năng đặc trưng. Trong đó, không gian trung tâm xoay quanh quần thể núi Ngũ Hồ Sơn để phát triển tập trung du lịch, dịch vụ và thương mại. Khu vực phường Thới Sơn đóng vai trò cửa ngõ phía Bắc nối kết Châu Đốc - Long Xuyên, trở thành đầu mối giao lưu kinh tế hiện đại.
Gắn liền với Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, khu vực phường Tịnh Biên giữ nhiệm vụ là trung tâm giao thương quốc tế và xuất nhập khẩu hàng hóa với Campuchia, Thái Lan. Đồ án cũng định hình vùng đô thị sinh thái phát triển homestay, du lịch làng nghề, lễ hội; đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt vùng nông nghiệp, tuyệt đối không chuyển đổi sang chức năng đô thị.
Từ các vùng trên sẽ hình thành các hệ thống: trung tâm đô thị - hạ tầng xã hội - trung tâm hành chính; trung tâm giáo dục, đào tạo; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe; trung tâm văn hóa - thể dục thể thao; trung tâm dịch vụ logistics; hệ thống công viên cây xanh, mặt nước và không gian mở.
ĐỨC TOÀN