Năm 2025, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác an sinh xã hội, giám sát và phản biện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng báo cáo cần phản ánh đầy đủ hơn những băn khoăn, lo lắng của nhân dân, nhất là trước tình trạng suy thoái đạo đức, năng lực của một bộ phận cán bộ và những vi phạm pháp luật đã bị xử lý.
AA
Sáng 14/1, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 6 khóa X của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 6 khóa X của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. ẢNH: HOÀI NAM
Dấu ấn an sinh, giám sát và phản biện xã hội
Trình bày tờ trình xin ý kiến về dự thảo báo cáo, bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho biết trong năm 2025, hệ thống Mặt trận các cấp đã đạt nhiều kết quả toàn diện, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống xã hội.
Nổi bật là việc MTTQ đã phối hợp vận động xây dựng 334.234 căn nhà, với tổng trị giá gần 24.762 tỉ đồng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước.
Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. ẢNH: HOÀI NAM
Cùng với đó, trong năm 2025, hệ thống Mặt trận đã vận động được trên 3.900 tỉ đồng để hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn. Đến nay, MTTQ đã tổ chức 10 đợt phân bổ, với tổng kinh phí hơn 833 tỉ đồng; số kinh phí còn lại sẽ tiếp tục được phân bổ vào dịp tết Nguyên đán năm 2026, bảo đảm kịp thời chăm lo cho người nghèo, người yếu thế.
Theo bà Hà Thị Nga, MTTQ cũng phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong năm qua, Mặt trận đã tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013, thu hút hơn 51 triệu lượt ý kiến; đồng thời tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV với hơn 527.000 ý kiến.
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống Mặt trận các cấp đã thực hiện hơn 2.530 nội dung giám sát và 15.880 nội dung phản biện xã hội đối với các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Nhân dân vẫn thể hiện sự tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước
Góp ý vào dự thảo báo cáo, ông Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đồng tình với những dấu ấn, kết quả đã đạt được nêu trong báo cáo, song ông cũng cho rằng báo cáo hiện nay mới phản ánh nhiều mặt tích cực trong tình hình nhân dân, trong khi chưa nêu đầy đủ những băn khoăn, lo lắng đang tồn tại.
Theo ông Trình, trong nhân dân vẫn còn nhiều lo ngại về sự suy thoái phẩm chất đạo đức, sự yếu kém về năng lực của một bộ phận không nhỏ cán bộ chủ chốt, nhất là cán bộ lãnh đạo ở các ngành, các cấp và địa phương. Cùng với đó là những vấn đề liên quan đến công tác lựa chọn, bố trí cán bộ, cũng như các vi phạm pháp luật và việc xử lý kỷ luật trong thời gian qua.
Dẫn thông tin tại phiên họp lần thứ 29 của Ban Chấp hành T.Ư, ông Trình cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên. Đáng chú ý, T.Ư, Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kỷ luật 23 cán bộ diện T.Ư quản lý, trong đó có 6 trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý hình sự.
Ông Lê Bá Trình góp ý vào dự thảo báo cáo. ẢNH: HOÀI NAM
"Đây là kết quả thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, những con số này cũng phản ánh thực tế khiến người dân không khỏi băn khoăn về chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả công tác cán bộ ở một số nơi", ông Trình nhận định.
Ngoài ra, theo ông Lê Bá Trình, nhân dân cũng lo lắng trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực trong thời gian gần đây. Ông đề nghị Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang cần chủ động các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững chủ quyền quốc gia trong mọi tình huống.
Dù còn nhiều băn khoăn, ông Trình nhấn mạnh, nhân dân vẫn thể hiện sự tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, sẵn sàng chung sức bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.
Quyết liệt nói không với hàng gian, hàng giả
Thảo luận về chương trình công tác năm 2026, ông Trần Việt Anh, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho rằng MTTQ đã phát huy hiệu quả tinh thần yêu nước thông qua các cuộc vận động, đặc biệt là chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi các vụ việc liên quan đến sữa giả, thực phẩm giả, hàng tiêu dùng giả thời gian qua đã tác động nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, nhất là trẻ em và người cao tuổi, MTTQ phát động mạnh mẽ phong trào nói không với hàng gian, hàng giả, gắn với yêu cầu về đạo đức kinh doanh.
"Việc MTTQ vào cuộc quyết liệt hơn trong vấn đề này là hết sức cấp thiết. Chúng ta cần nói không với hàng gian, hàng giả không chỉ để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn để xây dựng một nền sản xuất có uy tín, vì sức khỏe cộng đồng và tương lai của thế hệ trẻ", ông Việt Anh nhấn mạnh.
Theo Thanhnien.vn
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: