Dịch COVID-19: 611 người tử vong tại Iran, bệnh dịch lây lan trên 135 quốc gia

14/03/2020 - 20:21

Ngày 14-3, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết trong 24 giờ qua, số ca tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã tăng thêm 97 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 611.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Tehran, Iran, ngày 1-3-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran cũng cho biết số người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong nước đã tăng thêm 1.365 người trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm virus trên cả nước lên 12.729 người. Phát biểu trong họp báo, ông Jahanpour cho biết có 4.300 bệnh nhân đã phục hồi và được xuất viện. Tehran là nơi ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trên cả nước trong 24 giờ qua với 347 ca.

Giới chức Iran cũng lo ngại số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Iran là một trong những quốc gia bên ngoài quốc gia tâm dịch Trung Quốc đang chịu tác động mạnh nhất cảu đại dịch COVID-19.

Cũng trong ngày 14/3, Malaysia xác nhận thêm 41 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tất cả đều có liên quan tới một sự kiện tôn giáo ở vùng ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, với sự tham dự của khoảng 10.000 người từ một số quốc gia. Như vậy tổng số ca nhiễm bệnh COVID-19 tại Malaysia đã lên đến 238 người. Tới nay, có tổng cộng 81 người được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Malaysia có liên quan tới sự kiện tôn giáo tại một đền thờ từ ngày 27/2 đến 1/3. Để kiềm chế tốc độ lây lan virus, giới chức Malaysia đã yêu cầu hủy hoặc hoãn các cuộc hội họp quốc tế, các sự kiện thể thao, xã hội và tôn giáo cho tới sau tháng 4.

Tính đến 16h ngày 14/3 (giờ Việt Nam), số ca nhiễm bệnh COVID-19 trên toàn thế giới là 143.400 người và số ca tử vong vì dịch bệnh là 5.402 người. Bệnh dịch đã lây lan trên 135 quốc gia và cùng lãnh thổ. So với thời điểm 16h ngày 13/3 thì số ca tử vong tăng thêm 55 ca trong khi số ca nhiễm mới tăng 2.677 ca.

Châu Á ghi nhận 91.346 ca nhiễm và 3.299 ca tử vong. Châu Âu ghi nhận 36.399 ca nhiễm và 1.514 ca tử vong. Trung Đông có 12.475 ca nhiễm và 527 ca tử vong. Các ca còn lại ở Mỹ và Canada (2.350 ca nhiễm và 5 ca tử vong), Mỹ Latinh và vùng Caribe (388 ca nhiễm và 5 ca tử vong), châu Đại Dương (244 ca nhiễm và 3 ca tử vong) và châu Phi (205 ca nhiễm và 6 ca tử vong).

Italy - tâm dịch ở châu Âu - xác nhận 1.266 bệnh nhân tử vong trong số 17.660 người nhiễm bệnh, cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục.

Theo LÊ ÁNH (TTXVN)