Điều tra nguyên nhân vụ sập giàn nâng làm bốn người chết

31/07/2020 - 19:27

Liên quan vụ sập giàn nâng xảy ra tối 30-7, tại công trình xây dựng số 16 phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sự cố sập giàn nâng xảy ra khi đang vận chuyển người và vật liệu xây dựng lên tầng 7 mặt trước công trình.

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan vụ sập giàn nâng xảy ra tối 30-7, tại công trình xây dựng số 16 phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sự cố sập giàn nâng xảy ra khi đang vận chuyển người và vật liệu xây dựng lên tầng 7 mặt trước công trình.

Đến vị trí tầng 6, giàn nâng bị gãy đôi khiến người và vật liệu rơi xuống vỉa hè. Vụ tai nạn làm ba người chết tại chỗ và một người chết tại bệnh viện, gồm ông Nguyễn Tiến Sơn, sinh năm 1966; ông Nguyễn Thế Bồng, sinh năm 1961; bà Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1968; và Đặng Đình Thắng, sinh năm 1993.

Trong đó, nạn nhân Nguyễn Thị Thúy là mẹ đẻ của nạn nhân Đặng Đình Thắng; cả bốn nạn nhân cùng trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong cuộc họp giữa các đơn vị chức năng và UBND quận Hai Bà Trưng diễn ra ngay trong đêm 30-7, lực lượng chức năng yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công, tổ chức bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu để xác định nguyên nhân; đồng thời che chắn, bảo đảm an toàn công trình.

Công an thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra nguyên nhân gây tai nạn, xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả vụ tai nạn, chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Theo ĐẮC SƠN (Báo Nhân Dân)