Đoàn kết xây dựng quê hương An Giang

29/12/2022 - 06:51

 - Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đồng lòng, nhất trí trong nhận thức và hành động, cùng nhau phấn đấu học tập, thi đua lao động, sản xuất - kinh doanh, cùng xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.

Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước phục hồi và khởi sắc. Nhiều lĩnh vực tăng trưởng khá, nhất là trong nông nghiệp (xuất khẩu lúa gạo, thủy sản, rau màu...), thị trường tiêu thụ được mở rộng, hoạt động du lịch được khôi phục. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các dự án đầu tư tiếp tục được triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, đô thị, giao thông. Nhiều dự án giao thông lớn như tuyến đường tránh TP. Long Xuyên đang được gấp rút thi công, cùng với việc triển khai dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn được quan tâm, chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Công tác vận động quần chúng đổi mới về nội dung, phương thức. Bên cạnh đó, chủ trương, chính sách về an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, chăm lo cho đối tượng yếu thế... được các ngành, các cấp, địa phương thực hiện tốt.

Năm 2022 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Nhiều công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm được triển khai khắp tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây cũng là dịp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh quê hương, người dân An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời, khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tiếp tục phấn đấu không ngừng, quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, trong năm qua, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Hầu hết trí thức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của nhà nước, Chính phủ, của tỉnh. Từ đó, an tâm công tác, tích cực thực hiện nhiệm vụ, lao động, sản xuất và nghiêm túc trong học tập, quán triệt chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ảnh: G.K

Cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, tiểu thương trong tỉnh tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tham gia phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, đánh giá cao việc các cấp, ngành tổ chức nhiều hình thức kinh doanh, tạo cơ hội cho doanh nghiệp, tiểu thương tiếp cận, mở rộng thị trường, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng, qua đó giúp cho việc mua bán, kinh doanh được thuận lợi hơn.

Cán bộ hưu trí, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh rất phấn khởi về đường lối đối ngoại, chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, đồng tình với chính sách về an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp lễ, Tết...

Các tổ chức hội, hội viên nông dân, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ trong tỉnh không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất và sáng tác. Họ luôn tìm tòi, học tập mô hình hay, cách làm hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào học tập, lao động, sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; thi đua sản xuất - kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu, nhiệt tình ủng hộ hoạt động xã hội - từ thiện. Tích cực cùng các ngành, các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị văn minh...

Mối quan hệ giữa tổ chức tôn giáo với các ngành, các cấp ngày càng gần gũi, thân thiện. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc, tôn giáo luôn được quan tâm, cải thiện. Chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, nhất là hoạt động từ thiện nhân đạo, phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiệt tình hưởng ứng hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang...

Bên cạnh đó, các chức sắc, chức việc tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số còn tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua tổ chức chính trị - xã hội, cùng chính quyền địa phương xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục được củng cố vững chắc hơn nữa, trở thành nguồn sức mạnh, động lực và là nhân tố quyết định cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, thúc đẩy kinh tế - xã hội của An Giang ngày càng phát triển.

TRỌNG TÍN