Doanh nghiệp trên lộ trình xanh hóa

19/01/2026 - 13:38

Tại dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bảo vệ môi trường được coi là trụ cột, điều kiện và động lực để đất nước phát triển nhanh và bền vững, gắn chặt với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Chú thích ảnh

Dự án nhà máy điện gió Trung Nam (Khánh Hòa). Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN

Trên lộ trình đó, cộng đồng doanh nghiệp đang từng bước điều chỉnh chiến lược sản xuất - kinh doanh, coi xanh hóa không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dài hạn.

Là một công ty sản xuất giấy lớn có trụ sở tại Việt Nam, Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper sở hữu hệ thống dây chuyền sản xuất giấy bao bì công nghiệp và giấy tiêu dùng hiện đại, chú trọng sản xuất xanh hướng tới mục tiêu Net Zero.

Ông WU JUNG PIN, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper cho biết: "Cheng Loong xây dựng thành công một mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín hoàn chỉnh; trong đó tài nguyên được sử dụng hiệu quả, chất thải được tái sinh và năng lượng được tuần hoàn phục vụ cho quá trình sản xuất. Cụ thể, Cheng Loong thực hiện việc thu hồi năng lượng từ chất thải rắn, sử dụng năng lượng sinh khối, sử dụng khí Biogas và năng lượng mặt trời để giảm phát thải khí CO2. Trong 2 năm 2024-2025, công ty đã triển khai 45 biện pháp tiết kiệm điện năng, qua đó giảm được khoảng 10,2 triệu kWh, góp phần giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính".

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DAT - DAT Group Lê Quốc Anh chia sẻ, là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa và năng lượng tái tạo, các sản phẩm và giải pháp trong hệ sinh thái của DAT được tinh chọn dựa trên tiêu chí hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ dài và khả năng tích hợp - nâng cấp linh hoạt, qua đó giảm nhu cầu thay thế sớm và hạn chế phát sinh chất thải. Ở lĩnh năng lượng tái tạo, các giải pháp điện mặt trời, lưu trữ điện và quản lý năng lượng được triển khai theo hướng tối ưu tổng thể, giúp gia tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng sạch và giảm phát thải CO2.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nâng chuẩn nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường ở cả ba cấp độ đó là lý luận phát triển, thể chế, tổ chức thực thi. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu nhất quán: Môi trường trong lành cho nhân dân, nền kinh tế xanh - carbon thấp - tuần hoàn, quốc gia an toàn trước rủi ro khí hậu, hiện thực hóa tầm nhìn phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khẳng định: Việc kiểm soát nguồn thải, xử lý chất thải, tái chế, tái sử dụng phải trở thành mắt xích trong một hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn. Thế giới đang bước vào giai đoạn mà kinh tế xanh không còn là một khái niệm mà đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Mỗi địa phương cần được xem là một vườn ươm xanh, nơi thử nghiệm và lan tỏa các mô hình kinh tế tuần hoàn, sinh thái, du lịch cộng đồng, nông nghiệp giảm phát thải.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, việc đặt “bảo vệ môi trường” ngang hàng với phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện Đảng ta đã thể hiện sự đổi mới căn bản trong tư duy phát triển, chuyển từ quan điểm “tăng trưởng trước, xử lý môi trường sau” sang “phát triển hài hòa, thân thiện và cùng tiến với thiên nhiên”.

Đây là bước chuyển có tính chiến lược, xuất phát từ nhận thức sâu sắc rằng, môi trường không chỉ là không gian sống, mà còn là nền tảng, điều kiện và giới hạn của sự phát triển. Phát triển kinh tế – xã hội không thể bền vững nếu không bảo đảm sự an toàn sinh thái và cân bằng tự nhiên. Tư duy “bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm” phản ánh bước hoàn thiện trong cách tiếp cận phát triển bền vững của Việt Nam - mô hình phát triển dựa trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. Trụ cột kinh tế bảo đảm tăng trưởng, tạo nguồn lực vật chất cho xã hội; trụ cột xã hội hướng tới công bằng, ổn định, phát triển con người; còn trụ cột môi trường giữ vai trò duy trì nền tảng sinh thái, bảo đảm các điều kiện tự nhiên cho sự tồn tại của cả hai trụ cột kia.

"Khi môi trường được đặt ngang hàng, tư duy phát triển của chúng ta đã đạt đến sự cân bằng giữa tăng trưởng – tiến bộ xã hội – bảo tồn sinh thái, phù hợp với tinh thần của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc và các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu", Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức nhấn mạnh.

Về phía doanh nghiệp, ông WU JUNG PIN nêu rõ: "Cheng Loong đã và đang xây dựng lộ trình giảm phát thải rõ ràng theo định hướng của Chính phủ Việt Nam, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và từng bước tiệm cận với các chuẩn mực ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) quốc tế, hướng tới phát triển bền vững lâu dài. Chúng tôi cho rằng, phát triển kinh tế phải song hành cùng trách nhiệm môi trường và trách nhiệm xã hội. Cheng Loong cam kết sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo để góp phần cùng tạo nên một nền công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam".

Có thể thấy, những đổi mới mạnh mẽ về tư duy và định hướng trong Dự thảo Văn kiện, từ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp đến bảo đảm an ninh môi trường, an ninh nguồn nước và chuyển đổi số trong quản trị môi trường đã tạo nên khung chính sách chiến lược để Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, năng lực chống chịu cao và tính tự cường quốc gia vững chắc hơn. Điều quan trọng là các định hướng đó gắn với nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện có địa chỉ, có nguồn lực, có cơ chế giám sát, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Theo TTXVN