.JPG)
Nhờ tiếp cận vốn khởi nghiệp, chị Thị Xà Ral, ngụ xã Vĩnh Phong vươn lên thoát nghèo. Ảnh: PHẠM HIẾU
Nhịp sống mới
Những ngày này, gia đình ông Danh Út, ngụ ấp Minh Tân, xã U Minh Thượng tất bật xuống giống vụ màu trên nền đất lúa. Năm nay, ông Út tiếp tục trồng dưa hoàng kim vốn làm nên thương hiệu và cho thu nhập khá của vùng đất này. Nghe tiếng gọi í ới có khách quen, ông Út từ ruộng đi vào. Rót chén trà nóng mời khách, giọng ông mộc mạc: “Vùng này cứ sau Tết Nguyên đán là xuống giống vụ màu. Trồng màu tuy cực nhưng bù lại thu nhập hấp dẫn nên bà con cố gắng tăng gia sản xuất”.
Gia đình ông Út trước kia chỉ có 5 công ruộng, chỉ trồng được 1 vụ lúa, năng suất thấp. Ông Út phải dẫn trâu đi cày bừa thuê cho người dân trong ấp, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, vợ ông ở nhà chăn nuôi heo. Nhờ cần cù, chịu khó, gia đình ông Út có tiền cố đất làm thêm. Dần dần, vợ chồng ông sang được đất, nuôi con ăn học thành tài. “Đến nay, gia đình tôi có hơn 10ha đất, sản xuất 2 vụ lúa, 1 vụ màu, mỗi năm lời khoảng 400 - 500 triệu đồng”, ông Út khoe.
Ngoài sản xuất giỏi, ông Út còn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Ông tích cực tuyên truyền, vận động bà con bỏ dần các hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để giúp người dân phát triển kinh tế, ông Út cùng các ngành, địa phương hướng dẫn đồng bào Khmer phương pháp, kỹ thuật trồng lúa, nuôi cá, trồng màu. Thậm chí, ai thiếu vốn sản xuất, ông sẵn sàng cho mượn tiền để phát triển kinh tế gia đình… Gia đình ông Út còn đạt chuẩn gia đình văn hóa liên tiếp hơn 20 năm, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh hơn 10 năm liền.
Về ấp Cái Nhum, xã Vĩnh Phong, hỏi ông Danh Dung nuôi chồn hương hầu như ai cũng biết. Bởi, không chỉ là người tiên phong nuôi chồn hương thương phẩm thành công, ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bất cứ ai có nhu cầu tìm hiểu, muốn khởi nghiệp với mô hình này. Ông Dung chia sẻ: “Tôi nuôi chồn hương từ năm 2019, đến nay tôi có hàng trăm con chồn giống, thịt xuất bán ra thị trường. Bình quân lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng/năm”. Ông Võ Trung Thực - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Vĩnh Phong cho biết, ông Danh Dung mạnh dạn tiên phong trong sản xuất, kinh doanh, luôn chịu khó mài mò học hỏi, tích lũy kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình tại địa phương. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm cho bà con cùng phát triển kinh tế.
Trợ lực giúp đồng bào Khmer vươn lên
Những năm gần đây, từ các chính sách tín dụng ưu đãi, 2 xã U Minh Thượng và Vĩnh Phong còn triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào Khmer; cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn, giảm học phí cho học sinh, mở lớp dạy nghề ngắn hạn… Những công trình đường giao thông nông thôn, cầu kênh nội đồng được đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Năm 2025, xã U Minh Thượng thực hiện 9 dự án của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với gần 6,4 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng và củng cố, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống tinh thần được nâng lên. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường của người dân. Bà con tích cực tham gia thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
Tại xã Vĩnh Phong, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được giải ngân theo đúng kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh phong Huỳnh Quốc Huy cho biết, sau sáp nhập xã Vĩnh Phong giữ vững 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Hiện, xã đã 11/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Chương trình giảm nghèo bền vững phát huy hiệu quả tích cực, đến nay toàn xã chỉ còn 0,82% hộ nghèo.
Chiều xuống, tiếng nhạc ngũ âm cũng bắt đầu vang lên tại câu lạc bộ Ca Múa hát dân tộc ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Phong, lúc khoan thai, khi lại rộn ràng, dồn dập như vào lễ hội. Các em nhỏ thích thú cười vang khi bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm giữ gìn. “Trước đây, lo cái ăn cái mặc đã mệt, nay Nhà nước quan tâm đầu tư đường sá, điện, trường học; hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, bà con an tâm làm ăn, chăm lo cho con cái học hành, tham gia sinh hoạt văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần nâng lên”, chị Thị Xà Ral - Chủ nhiệm câu lạc bộ Ca Múa hát dân tộc ấp Vĩnh Thạnh nói.
PHẠM HIẾU