Động đất có độ lớn 7,5 làm rung chuyển khu vực Đảo Mindanao của Philippines

03/12/2023 - 09:34

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần sau khi một trận động đất có độ lớn 7,5 xảy ra tại khu vực đảo Mindanao của Philippines.

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần sau khi một trận động đất có độ lớn 7,5 xảy ra tại khu vực đảo Mindanao của Philippines.

Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) ngày 2/12 cho biết một trận động đất có độ lớn 7,5 đã xảy ra tại khu vực đảo Mindanao của Philippines.

Trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 63km. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã ban bố một cảnh báo sóng thần sau trận động đất nói trên.

Trong khi đó, Cục Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng đã ban bố cảnh báo sóng thần dọc bờ biển phía tây tiếp giáp Thái Bình Dương của nước này.

Theo NHK, sóng thần cao khoảng 1m nhiều khả năng đổ bộ vào Nhật Bản lúc 1h30 sáng 3/12 theo giờ địa phương (23h30 ngày 2/12 theo giờ Hà Nội).

Theo TTXVN