ĐT Việt Nam gặp bất lợi khi có phán quyết từ AFC

02/04/2023 - 09:25

Những thay đổi của AFC tại Asian Cup 2023 đã khiến ĐT Việt Nam không có mặt tại 2 nhóm hạt giống cao nhất. Như vậy, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ gặp nhiều bất lợi ở lễ bốc thăm chia bảng.

Asian Cup 2023 sẽ có sự tham dự của 24 đội tuyển và được chia vào 6 bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/8.

Tại Asian Cup 2019, AFC quy định việc phân định nhóm hạt giống dựa trên thành tích tại vòng loại. 12 đội tuyển lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 (đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2019) nghiễm nhiên có mặt tại 2 nhóm hạt giống cao nhất.

ĐT Việt Nam đối mặt thử thách ở Asian Cup 2023

Đoàn quân áo đỏ là 1 trong 12 đội tuyển đã góp mặt trong vòng loại thứ ba World Cup 2022. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng bảng Asian Cup 2023.

Tuy nhiên vào ngày 1/4, AFC đã quyết định thay đổi tiêu chí xếp hạng, qua đó sẽ tính theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, công bố ngày 6/4 tới trong khi lễ bốc thăm ASIAN Cup tổ chức ngày 11/5.

Theo cách tính mới của AFC thì đội tuyển Việt Nam đứng hạng 95 thế giới, hạng 16 châu Á nên thầy trò HLV Troussier sẽ chuyển xuống nhóm hạt giống số 3 cùng với Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon.

Điều này có nghĩa là ĐT Việt Nam chung bảng với các đội mạnh ở nhóm hạt giống số 1 và số 2 khi bốc thăm chia bảng tại Asian Cup 2023.

Nhóm hạt giống số 1 là Qatar (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc hoặc Ả rập Xê út. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Troussier sẽ chung bảng với một đội tại nhóm hạt giống số 2: Iraq, UAE, Oman, Uzbekistan, Trung Quốc hoặc Jordan.

Lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2023 sẽ diễn ra ngày 11/5 tới tại Doha (Qatar). Trung Quốc là nước chủ nhà nhưng đã từ bỏ quyền đăng cai và địa điểm được chuyển sang Qatar. Giải đấu dự kiến khai mạc vào ngày 12/1 năm 2024.

Theo MINH ANH (Congly.vn)