Hướng đi phù hợp
Quách Tấn Kiệt, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng, từng nghĩ đến chuyện xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh, Kiệt muốn sớm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng sau khi tìm hiểu, Kiệt nhận thấy đi lao động không bằng cấp rủi ro cao và thiếu bền vững.
Cuối cùng, Kiệt chọn con đường du học nghề tại Đài Loan (Trung Quốc), học ngành công nghệ ô tô Trường Đại học Nam Khai (Đài Loan) hệ vừa học vừa làm.
“Năm học đầu tiên, Kiệt được trường bố trí làm thêm ngoài giờ học với mức lương từ 15 - 20 triệu đồng/tháng. Quan trọng là sau khi tốt nghiệp, con tôi có bằng cấp quốc tế, cơ hội làm việc lâu dài ở nước ngoài hoặc về Việt Nam vẫn rất tốt”, ông Quách Văn Nghệ, cha của Kiệt nói.

Hội Nông dân tỉnh trao visa du học sinh cho gia đình Quách Tấn Kiệt, tháng 10/2024
Tương tự, Huỳnh Thị Tú Ân, ngụ xã Sơn Kiên cũng tìm được cơ hội phát triển khi chọn du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ân có ước mơ du học từ nhỏ. Khi biết Hội Nông dân tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn có uy tín, gia đình đã quyết định cho Ân lên đường.
“Chúng tôi làm ruộng, cuộc sống không dư dả, nhưng vẫn cố gắng đầu tư cho con gái đi học, vì biết đây là hướng đi có tương lai lâu dài”, ông Huỳnh Ngọc Nhanh, ba của Ân cho biết.
Cơ hội từ quê nhà
Từ cuối năm 2023, Hội Nông dân tỉnh ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế Capeco triển khai chương trình du học nghề tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Đức. Đây là bước đi chiến lược nhằm hỗ trợ con em hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện vào đại học nhưng vẫn có khát vọng vươn lên.
Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Quốc Toàn, chương trình này không chỉ giúp giảm chi phí học tập mà còn tạo điều kiện để các em vừa học vừa làm, có thu nhập ổn định, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và có bằng cấp chuẩn quốc tế. “Đây là giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, giúp các em có định hướng rõ ràng hơn”, ông Lâm Quốc Toàn nói.
Hội Nông dân tỉnh đang tập trung triển khai các chương trình du học nghề chi phí thấp, đặc biệt phù hợp với con em nông dân, trong đó, chương trình du học tại Đài Loan có chi phí chỉ vài chục triệu đồng, giúp học viên vừa học vừa thực hành, có lương, tự lo được học phí và sinh hoạt.
Một chương trình khác đang được nhiều bạn trẻ miền Tây yêu thích là du học nghề tại Hàn Quốc, quốc gia có môi trường làm việc hiện đại, chi phí học thấp, có lương thực hành, tạo điều kiện cho sinh viên giảm gánh nặng tài chính cho gia đình. Riêng chương trình du học nghề tại Đức, học viên được miễn toàn bộ học phí do Chính phủ tài trợ, còn được nhận lương thực tập và được phép làm thêm.
Để hỗ trợ tốt hơn cho học sinh, sinh viên và người lao động, Trung tâm ngoại ngữ ICO Kiên Giang mở rộng việc đào tạo ngoại ngữ. Ông Đặng Quốc Huy - Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế Capeco cho biết, hiện trung tâm có các lớp tiếng Nhật, Hàn, Trung, Đức, nhằm trang bị ngoại ngữ cho học viên trước khi đi du học hoặc làm việc ở công ty nước ngoài.
Bài và ảnh: ĐẶNG LINH