
Vận động viên tranh tài tại Giải Bóng chuyền nam tỉnh năm 2025. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Nguyễn Bá cho biết, năm 2025, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Công tác tuyên truyền về lợi ích của rèn luyện thân thể và vai trò của TDTT đối với sức khỏe cộng đồng được quan tâm đẩy mạnh. Nhiều địa phương kết hợp tuyên truyền trực quan với truyền thông số, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của tập luyện TDTT. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư tổ chức hoạt động rèn luyện thường xuyên như đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, Pickeball… Môi trường văn hóa, thể thao lành mạnh được hình thành, trở thành nền tảng phát triển ý thức tự giác rèn luyện sức khỏe trong mọi tầng lớp Nhân dân.
Phong trào TDTT quần chúng không chỉ thu hút cán bộ, công chức, người lao động mà còn lan rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân. Ông Ngô Thanh Hải, ngụ xã Châu Thành tâm sự: “Chiều nào tôi và nhiều người lớn tuổi cũng đi bộ quanh khu dân cư gần nhà. Chúng tôi vừa rèn luyện sức khỏe vừa trò chuyện nên tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn”. Còn bà Lê Thị Hạnh, 66 tuổi, ngụ phường Long Xuyên chia sẻ: “Mỗi buổi sáng sớm, tôi cùng các thành viên trong nhóm tập luyện thể dục dưỡng sinh tại công trường Trưng Nữ Vương. Nhờ tập luyện thể thao thường xuyên giúp tôi duy trì tốt các chỉ số sức khỏe như huyết áp, đường huyết, tim mạch…”.
Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được nhiều địa phương ưu tiên đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới theo hướng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu luyện tập của người dân. Các hoạt động TDTT ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa ngày càng được quan tâm phát triển đa dạng. Các môn thể thao dân gian như kéo co, đẩy gậy, ném còn vừa tạo sân chơi bổ ích vừa góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Phong trào TDTT quần chúng trong tỉnh phát triển sâu rộng, đa dạng các loại hình tập luyện góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tạo không khí phấn khởi, xây dựng lối sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu tập luyện của quần chúng Nhân dân. Đến nay, tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn tỉnh trên 39%; tỷ lệ công chức, viên chức, người lao động tham gia tập luyện thường xuyên trên 85%; gần 100% chiến sĩ công an và chiến sĩ quân đội rèn luyện thân thể đạt tiêu chuẩn trong độ tuổi quy định; 100% trường có giờ TDTT nội khóa và trên 87% trường có giờ TDTT ngoại khóa…
Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các địa phương đổi mới phương thức tổ chức hoạt động TDTT; lồng ghép hiệu quả các môn thể thao dân gian trong lễ hội, ngày hội văn hóa tỉnh tăng cường sân chơi cho thanh thiếu nhi; khuyến khích người cao tuổi tham gia luyện tập phù hợp sức khỏe. Đồng thời, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, hội, nhóm TDTT ở địa phương, cơ quan, đơn vị; huy động tốt nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất; thường xuyên tổ chức hoạt động TDTT đa dạng, phong phú tại cơ sở, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Các địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên năng khiếu đóng góp cho đội tuyển năng khiếu thể thao của tỉnh, đưa phong trào TDTT quần chúng thật sự phát triển sâu rộng.
LÊ TRUNG HIẾU