
Thừa nhận rằng chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) đang không theo kịp tốc độ và tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, EC cam kết sẽ tăng gấp đôi các nỗ lực giảm thiểu và ứng phó biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh sốc nhiệt chiếm tới 75% số ca tử vong liên quan đến khí hậu tại châu Âu, giới chức EC cho biết nắng nóng cực đoan có thể tái diễn trong mùa hè năm nay và EU phải chuyển từ phản ứng với thảm họa sang ngăn ngừa. Theo đó, một chiến lược về sức chống chịu khí hậu, tức là khả năng đứng vững và phục hồi của xã hội trước thời tiết cực đoan, sẽ được công bố trong quý IV năm nay.
Ngoài ra, Brussels cũng kêu gọi các chính quyền địa phương chung tay hành động để chia sẻ trách nhiệm ứng phó biến đổi khí hậu. Theo giới chức EC, nhiều quy định như quy định lắp điều hòa, mái che hay thiết kế đô thị đều thuộc thẩm quyền quốc gia, vùng và thành phố. Brussels có thể điều chỉnh các tiêu chuẩn xây dựng hay cung cấp kinh phí, song việc thực hiện các quyết định chống nóng và làm mát phần lớn phụ thuộc vào các quốc gia thành viên và chính quyền địa phương.
R.G