Gắn thể thao biển với phát triển du lịch

04/05/2026 - 08:54

Nhiều hoạt động thể thao biển hấp dẫn thành phố tổ chức thành công trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua không chỉ góp phần lan tỏa phong trào thể thao mà còn thúc đẩy sự phát triển của hoạt động du lịch.

gen-h-3-5 bai tt 111

Vận động viên thi đấu Giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè” Đà Nẵng 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Trải nghiệm thú vị

Biển Đà Nẵng là điểm đến không thể bỏ lỡ của người dân, du khách trong dịp lễ. Trong đó, nhiều hoạt động thể thao biển liên tiếp diễn ra mang đến không khí sôi động, trở thành điểm nhấn ấn tượng trong hành trình khám phá Đà Nẵng của du khách. Tham gia Giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè” Đà Nẵng 2026, anh Trần Hoàng Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Bên cạnh rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng bơi, giải mang đến cho tôi tinh thần hứng khởi, thoải mái. Sự sôi động cùng vẻ đẹp của biển Đà Nẵng mà tôi có cơ hội trải nghiệm là kỷ niệm đẹp với thành phố này”.

Có hơn 500 vận động viên từ 14-69 tuổi là người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế tham gia Giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè” năm nay, hầu hết bày tỏ ấn tượng về quy mô và ý nghĩa của giải. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng Câu lạc bộ Danang Oceanman, Team Zoot Việt Nam đưa 3 nội dung vào thi đấu với các cự ly 1.000m, 2.500m và 5.000m bơi tự do cá nhân nam và nữ. Ở mỗi cự ly, các vận động viên được chia nhóm tuổi cụ thể nhằm đảm bảo tính công bằng và phù hợp thể lực. Trong đó, cự ly 1.000m và 2.500m có nhiều nhóm tuổi từ 14 đến trên 60, trong khi cự ly 5.000m dành cho các vận động viên có thể lực tốt hơn, với phân nhóm tuổi linh hoạt cho nam và nữ.

Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2026 cũng mang đến trải nghiệm thú vị cho vận động viên, người dân và du khách. Tham gia hội thi năm nay có 14 đội với gần 100 vận động viên là nhân viên các đội cứu nạn tại các địa phương ven biển, resort, khách sạn và các đội tình nguyện trong lĩnh vực cứu hộ biển. Trong đó có 6 đội trong nước và 8 đội quốc tế đến từ Australia, Myanmar, Philippines, Malaysia, Singapore.

Các đội thi trải qua 15 môn tại bãi biển và hồ bơi, trong đó có 9 môn thi tại bãi biển như: chạy nước rút trên cát, bơi tiếp sức, đồng đội vượt sóng, cứu hộ bằng phao kẹp, cứu hộ bằng ván, tiếp sức cứu sinh biển, cướp cờ bãi biển, đua thúng… Các nội dung được thiết kế sát với thực tiễn công tác cứu nạn, giúp nâng cao khả năng xử lý tình huống cho lực lượng cứu hộ.

Vận động viên Albert Camay (Philippines) chia sẻ, tham gia hội thi giúp anh học thêm kinh nghiệm cứu hộ từ đồng nghiệp các nước, đặc biệt là đội cứu hộ bãi biển Đà Nẵng ngày càng chuyên nghiệp. Anh cũng bày tỏ rất ấn tượng với sự hiếu khách của người dân Đà Nẵng. Tinh thần thể thao cao thượng, quyết tâm thi đấu hết mình mang đến cho anh cơ hội gắn kết với các đội cứu hộ tại Đà Nẵng và quốc tế trong chuyến kết hợp tham gia hội thi và du lịch tại thành phố.

gen-h-3-5 bai tt 22

Vận động viên tranh tài tại Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Tiềm năng lớn

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, ngoài các giải đấu trên, hàng loạt hoạt động thể thao biểu diễn trên bãi biển trong dịp lễ như trình diễn flyboard, jetski, mô tô kéo dù, phao chuối, thuyền buồm… tạo nên bức tranh thể thao đầy màu sắc, thu hút rất đông du khách và người dân đến thi đấu, trải nghiệm trên các bãi biển. Không chỉ là sân chơi thể thao, các hoạt động góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, thân thiện đến bạn bè trong và ngoài nước.

Hiện nay, với không gian và địa giới hành chính được mở rộng, vùng bờ biển dài, Đà Nẵng hội tụ điều kiện đặc biệt thuận lợi để phát triển thể thao biển gắn với du lịch. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho hay, thành phố đã và đang nỗ lực khai phá các tiềm năng bằng việc tổ chức các hoạt động thể thao quy mô lớn gắn với biển.

Ngoài các hoạt động để lại ấn tượng trong dịp lễ vừa qua, hằng ngày, trên biển Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như bơi, chèo SUP… Sắp tới, thành phố tiếp tục trở thành điểm nhấn của thể thao biển quốc tế, với cuộc thi IRONMAN toàn phần lần đầu tiên và IRONMAN 70.3 Đà Nẵng.

“Phát triển kinh tế thể thao, trong đó chú trọng các hoạt động gắn liền với biển là chủ trương của thành phố. Hoạt động thể thao bãi biển có nhiều thuận lợi trong công tác tổ chức khi diễn ra ngoài trời, dành cho mọi đối tượng, độ tuổi và mang đến sức lan tỏa lớn.

Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố, thời gian tới ngành thể thao tiếp tục đăng cai tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao quy mô lớn, lan tỏa phong trào thể thao trong cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố đến du khách trong và ngoài nước”, ông Hải nói.

Theo Baodanang.vn