Ghi nhận 3.448 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại Nga trong 24 giờ qua

16/04/2020 - 19:38

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết, trong vòng 24 giờ tính đến trưa 16-4, số ca nhiễm mới tại nước này tiếp tục tăng thêm 3.448 người, đưa tổng số ca mắc lên 27.938 ca.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, tại Nga cũng ghi nhận thêm 34 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 232 ca. Số người khỏi bệnh tăng lên 2.304 người sau khi có thêm 318 bệnh nhân hồi phục.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, thủ đô Moskva tiếp tục là địa phương có nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất với 1.370 ca, đưa tổng số ca nhiễm lên 16.146 ca. Số ca tử vong cũng tăng thêm 7 người, theo đó tổng số người chết tại Moskva hiện tăng lên 113 trường hợp. Trong khi đó, số người xuất viện tăng lên 1.394 trường hợp sau khi có thêm 189 khỏi bệnh.

* Tại Ukraine, số liệu của Trung tâm Y tế cộng đồng cho thấy trong vòng 24 giờ qua tính đến 9h sáng 16-4, nước này tiếp tục ghi nhận thêm 397 ca nhiễm, đưa tổng số lên 4.161 ca. Trong số này có 116 người đã tử vong và 186 bệnh nhân đã hồi phục. Thủ đô Kiev tiếp tục là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 644 ca. Tiếp đến là tỉnh Chernivtsi - 662 trường hợp; tỉnh Ivano-Frankivsk - 401; tỉnh Ternopil - 333; tỉnh Vinnytsia - 279...

Tại Đức, số liệu của Viện Dịch tễ Robert Koch (RKI) ngày 16-4 cho thấy số ca nhiễm mới ở nước này đã tăng 2.866 ca, đưa tổng số ca nhiễm lên 130.450 ca. Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng 315 ca, lên tổng số 3.569 ca.

* Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho rằng dịch bệnh ở nước này bắt đầu đạt đỉnh nhưng hiện vẫn còn quá sớm để dỡ bỏ phong tỏa vì dịch có thể bùng phát trở lại nếu chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Theo số liệu chính thức từ bệnh viện, Anh hiện ghi nhận tổng số 12.868 ca tử vong do dịch bệnh. Bộ Y tế Anh cho rằng nếu tính toán rộng hơn, con số tử vong có thể còn cao hơn nhiều.

* Bộ trưởng Tài sản quốc gia Ba Lan Jacek Sasin cho biết nước này sẽ mở cửa trở lại công viên và các khu rừng từ đầu tuần tới và sau đó xem xét lại các quy định về số lượng khách hàng được phép đi mua hàng cùng một lúc, sau khi nước này bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiềm chế dịch bệnh. Tuy nhiên, ông Sasin cho rằng còn quá sớm để bàn đến việc mở cửa trở lại các trường học. Dự kiến, Thủ tướng Ba Lan sẽ thông báo chi tiết về kế hoạch này của chính phủ trong ngày 16-4.

Theo TTXVN