
Sacombank trong trận chung kết với Công đoàn Ngân hàng ở giải năm 2025 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Giải đấu năm nay quy tụ 48 đội bóng, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thường niên uy tín dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước.
Nhiều đội bóng mới
Vòng loại khu vực phía Bắc được tổ chức từ ngày 21 đến 24/05 tại Hà Nội. Vòng loại khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 6 đến 09/06 tại TP.HCM. Hành trình mùa giải sẽ khép lại bằng vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào cuối tháng 7-2026.
Đáng chú ý giải năm nay có rất nhiều đội bóng mới. Đặc biệt là phía Bắc với Công đoàn Khoa học công nghệ Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Công đoàn Quốc phòng, Công đoàn Thái Nguyên, Công đoàn Cao Bằng... Các đội bóng mới hứa hẹn đem đến những sắc màu mới thú vị cho giải.
Anh Ngô Anh Tuấn - đại diện đội Công đoàn Thái Nguyên - cho biết đội có 17 cầu thủ, phần lớn là công nhân, kỹ thuật viên, nhân viên các bộ phận khai thác, bảo trì máy móc của Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (Thái Nguyên). Dù là "tân binh" nhưng đội đã có quá trình tập luyện, gắn bó nhiều năm thông qua các giải đấu nội bộ, giao hữu và thi đấu phong trào với nhiều đội bóng trong tỉnh. Đây là cơ sở để toàn đội tự tin bước vào sân chơi lớn.
Do đặc thù làm việc theo ca kíp, lãnh đạo doanh nghiệp và Công đoàn đã tạo điều kiện tối đa để các cầu thủ tham gia tập luyện, thi đấu, từ việc sắp xếp đổi ca kíp đến bảo đảm chế độ lương thưởng, chấm công trong thời gian dự giải. "Dù lần đầu tham dự một giải đấu quy mô toàn quốc với nhiều đối thủ mạnh, toàn đội vẫn quyết tâm thi đấu hết mình, cố gắng giành chiến thắng qua từng trận để tiến xa nhất có thể", anh Tuấn nói.
Bà Đỗ Thị Hiền - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên - đánh giá các hoạt động như bóng đá giúp giảm căng thẳng trong công việc cho đoàn viên, người lao động và xây dựng môi trường lao động an toàn, nhân văn. Do vậy các cấp Công đoàn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đội bóng Công đoàn Thái Nguyên có thể lan tỏa tinh thần tập luyện thể dục thể thao trong doanh nghiệp, đơn vị mà còn có thể đem về thành tích.

Đội Công đoàn Bắc Ninh 1 tranh tài với đội SAWACO tại Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Chuẩn bị chu đáo
Qua từng mùa giải, chất lượng chuyên môn của giải ngày càng được nâng tầm nhờ sự quan tâm và đầu tư rất lớn của các đội bóng. Năm ngoái, lần đầu tiên sau 3 mùa giải, cúp vô địch mới có thể ở lại miền Nam khi Sacombank đánh bại Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 04/02 ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết trên sân vận động Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Vì vậy Công đoàn Ngân hàng Việt Nam rất quyết tâm ở giải năm nay. Với lực lượng mạnh sẵn có, đội còn bổ sung thêm nhiều cầu thủ mới chất lượng để có thể chinh phục chức vô địch.
Những đội bóng khác có thâm niên tham dự giải cũng tổ chức sàng lọc lực lượng kỹ hơn và chuẩn bị kỹ hơn để cải thiện thành tích. Như Công đoàn Phú Thọ tổ chức vòng chung kết Giải bóng đá nam công nhân lao động khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ năm 2026 quy tụ hơn 300 công nhân lao động đến từ 16 đội bóng mạnh của các khu công nghiệp để lựa chọn đội hình tốt nhất dự Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.
Không chỉ có cầu thủ chất lượng, nhiều đội bóng còn có cả HLV chuyên nghiệp huấn luyện để tạo thay đổi về chuyên môn hoặc cạnh tranh thành tích.
Dù có nhiều cầu thủ trẻ, nhiều người lần đầu dự giải, nhưng đội Công đoàn Ninh Bình có HLV chuyên nghiệp từ Trung tâm Thể thao 2 tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ) hỗ trợ từ một tháng trước nhằm giúp các cầu thủ nâng cao kỹ chiến thuật.
"Trước đây anh em chỉ nhau đá là chính. Năm nay có HLV chuyên nghiệp thì nhiệm vụ được giao rõ ràng, tập trung vào ưu điểm, thế mạnh. Ví dụ tiền đạo có thể đá lùi, đá cánh theo chiến thuật chứ không chạy thuần theo tình huống bóng", trợ lý Phạm Quang Phương nói.
Hai năm liên tiếp 2023 và 2024, đội Công đoàn Nghệ An đều lên ngôi vô địch vòng loại trên sân nhà nhưng chưa thành công ở vòng chung kết toàn quốc. Vì thế, họ càng thêm khát khao chinh phục thành tích ở giải năm nay. Nhưng điều quan trọng nhất với Công đoàn Nghệ An cũng như nhiều đội bóng khác vẫn là góp phần lan tỏa phong trào thể thao trong công nhân lao động.
"Giải đấu phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng chúng tôi tin với những công nhân bước ra từ nhà máy, mỗi trận đấu không chỉ là cuộc cạnh tranh về tỉ số mà còn là dịp để khẳng định sức trẻ, tinh thần đoàn kết và tình yêu bóng đá cháy bỏng của những người công nhân lao động", ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nghệ An - chia sẻ.
|
Năm 2026, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục phối hợp tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam. Bước sang mùa thứ 4, giải đấu quy tụ 48 đội bóng đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thường niên, uy tín dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung.
Đặc biệt, đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam vinh dự nhận được sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương - Tập đoàn Trường Hải (THACO). Sự gắn bó của THACO cùng các đơn vị đồng hành như: Tập đoàn Thể thao Động Lực, Suntory PepsiCo Việt Nam, Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) và nhiều doanh nghiệp khác đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và ý nghĩa cộng đồng của giải đấu.
Họp báo công bố giải đấu dự kiến diễn ra ngày 20/05/2026. Ngay sau đó, vòng loại khu vực phía Bắc sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến 24/05 tại Hà Nội; vòng loại khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 6 đến 09/06 tại TP.HCM. Hành trình mùa giải sẽ khép lại bằng vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào cuối tháng 7-2026.
|
Theo Báo Tuổi Trẻ