Các học viện, trường đại học CAND công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm, trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.
Đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển năm 2018. Đa số các trường quy định mức điểm tối thiểu từ 15 điểm, một số ngành có mức điểm xét tuyển từ 17-18, đến 20 điểm.
Phân vân giữa những lựa chọn là tâm lý chung của các bạn thí sinh trước ngưỡng cửa Đại học. Vì môi trường Đại học sẽ “đóng góp” không ít vào thành công trong tương lai nên vấn đề không chỉ là chọn ngành học nào, mà còn là chọn trường Đại học nào để theo đuổi ngành yêu thích.
Ngày 19-7 tới, các thí sinh sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ 2018. Thí sinh lo lắng, phân vân có nên đổi nguyện vọng?
Chiều nay, ngày 16-7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 đã thông báo kết luận về điểm sàn của ngành này.
Quy định điểm sàn vào các ngành Sư phạm được đưa ra trong bối cảnh những năm gần đây, điểm chuẩn vào các trường sư phạm có xu hướng giảm dần.
Một số chuyên gia nhận định, điểm thi năm nay có tính phân hóa tốt hơn giúp việc xác định điểm trúng tuyển vào các trường đại học sẽ dễ dàng hơn.
Tính đến nay, đã có khoảng 10 trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển. Vậy dựa trên phổ điểm các khối ngành đã có, mặt bằng chung của điểm sàn năm nay sẽ là bao nhiêu?
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018, các chuyên gia và lãnh đạo nhiều trường đại học đã có nhận định tích cực.
Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018 toàn quốc đạt 97,57%; trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp của hệ giáo dục Trung học phổ thông đạt 98,36%, Giáo dục thường xuyên đạt 88,37%. Đây là thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 12/7.
Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, có đến 77,8% thí sinh bị điểm dưới trung bình môn Lịch sử trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, tương đương với trên 265.000 em.
Điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 gồm điểm các bài thí sinh dự thi, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.
Dữ liệu điểm thi THPT Quốc gia 2018 gồm: số báo danh và điểm của các môn thi, bài thi của thí sinh dự thi THPT quốc gia trên cả nước.
Từ ngày 11-7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia 2018. Các thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian để phúc khảo, điều chỉnh nguyện vọng...
Dù đã xuất hiện điểm 10 nhưng phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 nằm ở mức trung bình. Dự kiến điểm chuẩn ĐH năm nay giảm khá nhiều
Từ ngày 13-7 đến 15-7, cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT sẽ mở để thí sinh thực hành điều chỉnh "nháp" nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.
Đó là một thí sinh tại TP.HCM. Tối 7-7, tiếp tục thông tin về kết quả kỳ thi THPT quốc gia, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết theo thống kê từ hội đồng chấm thi, có 63,04% trong tổng số khoảng 78.000 thí sinh dự thi môn toán đạt từ 5 điểm trở lên.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm công bố điểm trong kỳ thi THPT (11-7), chính bởi vậy, công tác chấm thi đang được các địa phương đẩy mạnh. Trong khi môn văn bắt đầu xuất hiện nhiều điểm liệt thì các môn thi trắc nghiệm phổ điểm chung được dự báo sẽ thấp hơn năm trước.
Sau khi kiểm tra việc chấm thi ở nhiều địa phương, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), đã đưa ra những nhận định ban đầu về việc chấm thi THPT quốc gia 2018.
Tại TPHCM, có khoảng 1% thí sinh đạt điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên), chưa xuất hiện bài thi đạt điểm 9. Số bài thi đạt điểm trên trung bình (từ 5 điểm trở lên) chiếm là khoảng 75%.