Học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 8/3. Học sinh mầm non và phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 11) nghỉ đến hết ngày 15/3.
Đa số các tỉnh, thành trên cả nước đều quyết định cho học sinh THPT đi học lại từ ngày 2-3, còn học sinh từ mầm non đến THCS tiếp tục nghỉ.
Bộ Y tế vừa có văn bản số 914/BYT-MT gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 trong trường học, ký túc xá.
Nhiều đại học quyết định lùi lịch nghỉ thêm 1-2 tuần, chuyển hướng giảng dạy trực tuyến, hạn chế việc học tập trung tại trường, tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến học sinh, sinh viên nghỉ học kéo dài.
Ngày 27-2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã ký công văn cho học sinh (HS) đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thảo luận với các địa phương xử lý vấn đề đi học trở lại của học sinh tốt nhất.
Trong số 7 cuốn này, 6 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; một cuốn môn Tiếng Anh của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Mùa dịch bệnh Covid-19, học sinh nghỉ học có cái lo của học sinh, giáo viên nghỉ dạy cũng có cái lo của giáo viên. Vậy, giáo viên nghỉ dạy mùa dịch bệnh làm gì? Đâu đó vẫn có những câu hỏi như vậy, rồi lại cho rằng nghề giáo viên ấy thế mà… nhàn. Thật ra, có trò chuyện và lắng nghe tâm sự của những người làm thầy, mới thấy hết nỗi lo lắng và công việc của họ.
Để chuẩn bị đón trẻ mầm non, học sinh, học viên và sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT, các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp sư phạm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.
UBND tỉnh Điện Biên vừa có quyết định phân bổ hơn 2.840 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh học trên địa bàn trong kỳ II năm học 2019 - 2020.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc để tổ chức cho học sinh, sinh viên đi học trở lại bình thường từ ngày 2-3.
Thông tin một số trường đại học Việt Nam lọt Top thế giới và Đông Nam Á, điều chỉnh các mốc quan trọng của năm học 2019 – 20120 cùng quyết định thời gian học sinh cả nước đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ tránh dịch,… là những thông tin giáo dục được dư luận đặc biệt quan tâm tuần qua.
Ngày 22-2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và đề nghị các tỉnh, thành phố xem xét việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Bộ GD&ĐT lùi thời gian kết thúc năm học đến ngày 30-6-2020 và đề nghị các địa phương cho học sinh, sinh viên trở lại trường học vào ngày 2-3 tới đây.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội mới đây đã đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo chia năm học thành 4 kỳ nghỉ thay vì 1 kỳ nghỉ Hè và 1 đợt nghỉ Tết như hiện nay.
Phải thực hiện nghiêm chỉ thị của Trung ương đảm bảo điều kiện an toàn sức khoẻ cho thầy cô, em học sinh. Nếu trường học chưa an toàn thì phải cho học sinh, thầy cô nghỉ.
Việc ba trường đại học của Việt Nam được xếp hạng ghi nhận những nỗ lực của hệ thống giáo dục đại học trong nước, mặc dù Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có nền kinh tế cận biên.
Bộ GDĐT cho biết, trong thời gian nghỉ tránh dịch Covid-19, các trường tổ chức dạy học trực tuyến, nhưng không có nghĩa là sẽ không phải học bù sau đó.