
Các vị sư chùa Prey Veng dạy chữ Khmer cho thiếu nhi.
Khoảng 2 năm nay, lớp dạy chữ Khmer tại chùa Prey Veng (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) được nâng cao rõ rệt về cả quy mô lẫn chất lượng. Dịp hè này, chùa mở 8 lớp từ trình độ vỡ lòng đến nâng cao, thu hút hơn 210 học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn cùng các vùng lân cận theo học. Toàn bộ sách, tập vở và dụng cụ học tập đều do phật tử tài trợ.

Cùng với các vị sư, nhiều giáo viên trong và ngoài địa phương cũng tranh thủ thời gian rảnh đứng lớp dạy chữ Khmer.

Nắn nót viết từng chữ Khmer.
Các lớp học được tổ chức từ vỡ lòng đến nâng cao (chia theo lớp, năm, trình độ) và hoàn toàn miễn phí. Em Chau Sây Ha (học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Núi Tô) cho biết bản thân cảm thấy rất vui vì vừa học được chữ viết của dân tộc mình, vừa có thêm nhiều bạn mới.


Thầy Chau Mô Ni Sóc Kha diễn giải ý nghĩa các chữ viết Khmer cho học sinh.
Thầy Chau Mô Ni Sóc Kha, người đứng ra mở các lớp dạy chữ Khmer cho biết các em học theo chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đạo tạo. Kết thúc khóa học, học sinh có thành tích học tốt được biểu dương, khen thưởng. Việc mở các lớp học chữ Khmer không chỉ giúp các em có thể đọc, viết chữ Khmer mà còn tạo thêm cơ hội việc làm cho các em sau này.
Tại xã Cô Tô, các lớp học hè tại chùa Chi Tà Mung cũng được duy trì ổn định và hiệu quả suốt nhiều năm qua. Sư cả Chau Diên, trụ trì chùa cho biết hầu hết học sinh tham gia học hè tại đây đều có thành tích học tập tốt khi trở lại trường. Ngoài học chữ, các em được dạy bài hát, nghi lễ, điệu múa… của đồng bào dân tộc Khmer. “Các lớp học dạy chữ Khmer không chỉ giúp các em làm quen với ngôn ngữ Khmer mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”, sư cả Chau Diên cho biết.

Lớp học chữ Khmer tại xã Cô Tô.
Cấp ủy và chính quyền xã Cô Tô vận động, tổ chức thăm hỏi, tặng 1.300 quyển tập cùng nhiều dụng cụ học tập thiết thực cho tăng sinh, học sinh tại 4 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn.
Sự đồng hành của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm là nguồn động viên lớn lao để con em đồng bào Khmer tiếp tục chăm chỉ học tập.

Cấp ủy, chính quyền xã Cô Tô thăm, tặng quà cho học sinh học chữ Khmer tại chùa.
Việc duy trì các lớp học chữ Khmer vào dịp hè không chỉ mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ mà còn biến nơi đây thành những “cột mốc” vững chắc trong việc lưu giữ tiếng nói và chữ viết của đồng bào.
Những nỗ lực thầm lặng đó chính là hành động thiết thực nhất nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số, giữ gìn một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh văn hóa đa dạng của quốc gia.
ĐỨC TOÀN