Hám lợi nhỏ, hậu quả lớn

22/10/2025 - 05:00

 - Đều là những người trưởng thành, có nhận thức pháp luật tốt, sức khỏe đầy đủ nhưng lại lười lao động, 7 đối tượng rủ nhau đưa, rước người qua lại biên giới trái pháp luật.

7 bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Huỳnh Văn Nhàn (SN 1979), Lê Phước Lương (SN 1990), Nguyễn Việt Phương (SN 1985), Võ Văn Sơn (SN 1972), Nguyễn Đăng Phương (SN 1983), cùng ngụ xã Khánh Bình; Nguyễn Phú Cường (SN 1984) và Nguyễn Hoàng Giang (SN 1994), cùng ngụ xã Nhơn Hội bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép theo Điểm b, Khoản 2, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Sinh sống khu vực biên giới, thông thạo địa hình nên khoảng tháng 10/2023, Nhàn, Cường cùng các đối tượng Tám Thơ, Mẫn, Quắn (chưa xác định được nhân thân, địa chỉ) liên kết mở sòng bạc tại biên giới Campuchia, đối diện xã Khánh An. Để lôi kéo khách Việt Nam sang đánh bạc, nhóm của Nhàn thuê Lương, Sơn, Đăng Phương, Giang tổ chức lén đưa đón khách, tiền công 200.000 - 300.000 đồng/khách/ngày. Cụ thể, Sơn phụ trách đón khách tại khu vực xã Khánh An (nơi khách gửi xe hoặc gần nhà của Nhàn), giao cho Lương tại bến sông và đón khách theo chiều ngược lại sau khi khách đánh bạc xong. Lương phụ trách đưa đón khách qua lại Việt Nam - Campuchia trái phép bằng đường sông, từ xã Khánh An đến sòng bạc. Đăng Phương, Giang có nhiệm vụ cảnh giới. Sau khi phân công nhiệm vụ, Lương rủ thêm Việt Phương tham gia, trả công 150.000 đồng/ngày, nếu đưa khách vào ban đêm thì thêm 150.000 đồng/đêm.

Hoạt động nhịp nhàng đã giúp cả nhóm làm ăn trót lọt nhiều tháng. Tuy nhiên, chiều 5/12/2024, Công an tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú (nay là xã Khánh Bình), phát hiện bắt quả tang Lương và Việt Phương điều khiển vỏ lãi chở Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Thị Hoa nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. 19 giờ 30 phút cùng ngày, Sơn đến công an đầu thú. Từ ngày 9 đến ngày 12/12/2024, lần lượt Nhàn, Cường, Đăng Phương và Giang đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 15/9 đến ngày 5/12/2024, nhóm của Nhàn tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua lại Việt Nam - Campuchia hơn 30 lần cho Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thành Vinh, cùng một số khách khác. Lương được trả công hơn 4,4 triệu đồng; Sơn, Đăng Phương, Giang mỗi người gần 4 triệu đồng; Việt Phương được hơn 1 triệu đồng.

Trước Hội đồng xét xử, 7 bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đổ lỗi hoàn cảnh gia đình khó khăn, muốn có thêm thu nhập nên đã bất chấp vi phạm. Sự thiếu hiểu biết cũng khiến các bị cáo nhận thức chưa đầy đủ mức độ nguy hiểm việc làm của bản thân gây mất an ninh, trật tự khu vực biên giới, ảnh hưởng đến sự quản lý của cơ quan chức năng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi tổ chức đưa người qua lại biên giới trái phép.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên xử phạt bị cáo Nhàn 3 năm tù; Cường 3,5 năm tù; Lương 2,5 năm tù; Việt Phương, Đăng Phương, Sơn và Giang mỗi bị cáo 2 năm tù. Vụ án là bài học cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người, nhất là người dân sinh sống tại vùng biên giới. Mọi người nên tích cực lao động chân chính để chăm lo cuộc sống gia đình, không được lợi dụng địa hình biên giới để mưu lợi bất chính. Đồng thời, cần nâng cao hiểu biết pháp luật, tránh xa lời dụ dỗ, xúi giục, lôi kéo của các đối tượng xấu làm việc phi pháp.   

NGUYỄN HƯNG