Hành trình chia sẻ yêu thương

13/09/2022 - 06:55

 - Tổ chức tài chính vi mô CEP do Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh sáng lập năm 1991, kiên định với mục tiêu phi lợi nhuận và sứ mệnh giảm nghèo trong công nhân lao động. CEP hiện đang cung cấp dịch vụ tín dụng, tiết kiệm và phát triển cộng đồng đến 318.364 khách hàng công nhân, lao động, thông qua mạng lưới 36 chi nhánh CEP tại TP. Hồ Chí Minh và 9 tỉnh lân cận.

Tiếp cận hỗ trợ người lao động

Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Long Xuyên được thành lập ngày 14/1/2022, trụ sở đặt tại TP. Long Xuyên. Từ thời điểm chính thức hoạt động đến nay, CEP chi nhánh Long Xuyên phối hợp 10 huyện, thị xã, thành phố giải ngân vốn vay cho 2.027 người lao động (NLĐ), tổng số tiền hơn 57,5 tỷ đồng. Giám đốc CEP chi nhánh Long Xuyên Phan Công Trực cho biết, dự kiến đến năm 2025, đơn vị sẽ phục vụ từ 8.000-10.000 khách hàng là công nhân, lao động nghèo trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020 và 2021, trước tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống công nhân và NLĐ nghèo, CEP triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, kinh phí trên 62 tỷ đồng, như: Miễn giảm lãi suất, kéo dài thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn. Đồng thời, tổ chức 4 đợt chương trình “CEP - Chia sẻ yêu thương” hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 45.000 công nhân, lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát ổn định, nhưng hậu quả để lại vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến đời sống công nhân, NLĐ. Khách hàng vay vốn của CEP là công nhân và NLĐ nghèo, điều kiện sống thiếu thốn và thu nhập bấp bênh. Trong bối cảnh đó, CEP tổ chức chương trình “CEP chia sẻ yêu thương - Cùng công nhân và NLĐ vượt khó do COVID” nhằm tiếp tục hỗ trợ hiệu quả.

Chương trình chú trọng hỗ trợ hộ gia đình nghèo là khách hàng CEP có người thân mất do COVID-19 và cộng đồng nghèo, thông qua xây sửa nhà, tặng học bổng, giới thiệu việc làm, tặng thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, tặng nhu yếu phẩm, giáo dục tài chính nhằm hạn chế “tín dụng đen”.

Cùng với đó, tổ chức “Ngày chủ nhật CEP - vì môi trường”, thu gom rác thải, lắp đặt ghế đá và thiết bị thể thao, tuyên truyền nâng cao ý bảo vệ môi trường. CEP hỗ trợ cho gần 66.000 khách hàng công nhân và NLĐ nghèo với tổng kinh phí dự kiến 14,5 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh An Giang, CEP dự kiến hỗ trợ cho 151 khách hàng, kinh phí 293 triệu đồng.

 Trong chuyến xe “CEP chia sẻ yêu thương - cùng công nhân và NLĐ vượt khó do COVID” tại tỉnh An Giang, CEP trao tặng 151 khách hàng theo kế hoạch. Trong đó, trao 42 suất học bổng tổng trị giá 90 triệu đồng, trị giá học bổng đối với cấp tiểu học là 1,5 triệu đồng; cấp THCS và THPT là 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình trao tặng 4 phần quà nhu yếu phẩm, trị giá 1 triệu đồng/phần; hỗ trợ 20 triệu đồng chi phí chữa bệnh hiểm nghèo cho 1 trường hợp, 10 triệu đồng cho 1 trường hợp khác. CEP còn hỗ trợ 42 học sinh hiếu học (là con của khách hàng CEP có hoàn cảnh khó khăn) tổng số tiền 184,5 triệu đồng.

Một trường hợp khách hàng đặc biệt được CEP hỗ trợ là anh Nguyễn Phước Vũ (ngụ khóm Tây Huề 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên). Năm nay 47 tuổi, anh Vũ có 10 đứa con nheo nhóc, 2 đứa lớn nhất vừa đủ tuổi lao động đã đi làm thuê xa nhà. Người đàn ông khắc khổ sống bằng nghề phụ hồ, mỗi ngày kiếm được 250.000 đồng, còn vợ anh làm công nhân cho nhà máy thủy sản, “bữa trúng bữa thất”.

Với điều kiện đó, lo đủ miếng ăn cho cả gia đình đã vô cùng chật vật. Ngay đợt CEP chi nhánh Long Xuyên tổ chức cho vay vốn, anh Vũ được địa phương giới thiệu, hướng dẫn thủ tục để vay 10 triệu đồng, trả dần hàng tuần trong 3 tháng.

Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình anh Vũ, thông qua chính quyền địa phương, CEP chi nhánh Long Xuyên đã hỗ trợ cho gia đình anh 60 triệu đồng để cất lại căn nhà mới. Cùng với số tiền này, UBMTTQVN phường Mỹ Hòa hỗ trợ thêm kinh phí để sớm khởi công căn nhà. “Căn nhà vợ chồng tôi đang ở cất bằng cây tạp đã 5-6 năm, giờ xuống cấp hư mục nhiều chỗ. Nghe tin được hỗ trợ cất nhà, mấy hôm nay chúng tôi mừng ngủ không được. Nhà nghèo, đông con, tụi nhỏ lớn dần… tôi biết cần có mái ấm che nắng che mưa tốt hơn, nhưng không tài nào lo nổi.

Ngoài hỗ trợ số tiền cất nhà, CEP chi nhánh Long Xuyên còn hỗ trợ 2 đứa con của tôi, Nguyễn Phước Bảo Em (15 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy Ngân (13 tuổi) được đi học nghề, mỗi đứa nhận hỗ trợ 10 triệu đồng. Niềm vui và sự biết ơn của tôi không cách nào nói hết” - anh Vũ chia sẻ.

Ông Phan Công Trực thông tin, để đồng hành với NLĐ và tiếp nhận nguồn vốn vay ưu đãi cho nhiều khách hàng trong thời gian tới, CEP chi nhánh Long Xuyên dự kiến đến ngày 31/12/2022 sẽ hỗ trợ vốn vay cho 3.200 hộ, số tiền dự kiến 77 tỷ đồng.

 

MỸ HẠNH