Hào hứng không khí xuân nơi biên giới Tịnh Biên

10/01/2023 - 05:41

 - Thiết thực chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, vui tươi, tạo động lực để hệ thống chính trị địa phương và nhân dân cùng hướng đến năm mới thắng lợi.

Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn cho biết: “Các hoạt động mừng xuân 2023 trên địa bàn huyện cổ vũ tinh thần thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu chiêm ngưỡng hoa, cây cảnh, mua sắm và các hoạt động văn hóa, giải trí của người dân cũng như du khách. Mặt khác, giới thiệu về tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch, hình ảnh quê hương, con người, thiên nhiên vùng đất Thất Sơn hùng vĩ”.

Theo đó, UBND huyện Tịnh Biên sẽ tổ chức Hội thi trưng bày cây cảnh, hoa xuân Quý Mão 2023 dành cho chi hội sinh vật cảnh, câu lạc bộ sinh vật cảnh, nghệ nhân, nhà vườn, hợp tác xã trong và ngoài huyện tham dự. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để các cá nhân, đơn vị kinh doanh cây cảnh, hoa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, góp phần làm sinh động thêm hội thi. Hoạt động trang trí đèn hoa tại khu vực cổng chào, trung tâm hành chính huyện, nơi diễn ra các hoạt động chào năm mới tạo thêm không khí vui tươi, sôi nổi trong những ngày xuân.

Về hoạt động văn hóa - văn nghệ, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội thi văn nghệ “Sắc màu Tịnh Biên”. Đây là hoạt động dành cho học sinh các trường THPT, THCS trên toàn huyện, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng vẻ vang, khuyến khích tuổi trẻ Tịnh Biên cùng tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. UBND huyện yêu cầu ngành chuyên môn tổ chức chương trình ca múa nhạc mừng năm mới chất lượng, hiệu quả, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn thể nhân dân dịp Tết đến, xuân về.

Đặc biệt, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức gian hàng ẩm thực phục vụ người dân. Ngoài việc thưởng thức món ăn ngon, du khách có thể chứng kiến quá trình làm ra sản phẩm. Do đó, tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra nguồn nguyên liệu đầu vào trước khi phục vụ được ban tổ chức đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, công tác bố trí gian hàng phải chuyên nghiệp, có sơ đồ hợp lý, đảm bảo điều kiện đầy đủ và tốt nhất cho chủ thể tham gia. Dự kiến, có 20-25 gian hàng kinh doanh đồ ăn nhanh, trái cây, hàng rong, đồ uống phục vụ khách.

 “Để các hoạt động chào năm mới tại địa phương diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, UBND huyện phân công các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp, chịu trách nhiệm từng phần cụ thể; khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao” - ông Phạm Thành Nhơn cho hay.

 Cụ thể, UBND huyện Tịnh Biên phân công Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan tham mưu thường trực, chịu trách nhiệm chính trong Hội thi trưng bày cây cảnh, hoa xuân Quý Mão 2023. Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện các phần công việc liên quan đến hội thi, trưng bày cây cảnh, hoa xuân và ca, múa nhạc phục vụ Tết Nguyên đán 2023.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Y tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn, Trung tâm Hạ tầng - Kỹ thuật… sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, an toàn vệ sinh thực phẩm, hậu cần, nội dung liên quan đến Hội thi văn nghệ “Sắc màu Tịnh Biên”.

Công an huyện Tịnh Biên chủ trì, xây dựng kế hoạch, phối hợp với Đội Thanh tra giao thông, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đảm bảo an toàn, phân luồng giao thông tại một số tuyến đường gần khu vực diễn ra hội thi. Đặc biệt, vào ngày tập kết tác phẩm, lễ khai mạc, bế mạc, đêm văn nghệ, các ngành chức năng xây dựng phương án, bố trí lực lượng giữ gìn an ninh trật tự xung quanh hội thi; bảo vệ, bảo quản tác phẩm trong suốt thời gian diễn ra hội thi và trưng bày…

“Với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự tích cực chuẩn bị của phòng, ban, ngành và địa phương, hoạt động chào xuân Quý Mão 2023 tại huyện Tịnh Biên hứa hẹn mang đến khí thế hào hứng, vui tươi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thưởng thức của người dân trước thềm năm mới. Qua đó, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để hệ thống chính trị địa phương cùng nhân dân huyện Tịnh Biên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm mới” - Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn kỳ vọng.

THANH TIẾN