Hấp dẫn sân chơi thể thao mừng Đảng – mừng Xuân xứ núi

16/01/2024 - 05:15

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng năm mới, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) sẽ tổ chức nhiều sân chơi thể thao hấp dẫn, dành cho cán bộ, công chức và Nhân dân địa phương.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Tri Tôn Thái Quốc Bình cho biết: “Hướng tới chào mừng những ngày lễ lớn trong năm và Xuân Giáp Thìn 2024, UBND huyện Tri Tôn chỉ đạo trung tâm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phục vụ Nhân dân. Trong đó, hoạt động thể dục - thể thao hứa hẹn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, người dân địa phương, tạo khí thế bước vào năm 2024 đầy hứng khởi”.

Theo ông Thái Quốc Bình, trung tâm sẽ phối hợp các ngành, địa phương tổ chức giải đấu thể thao nối tiếp nhau, kéo dài đến hết tháng 1/2024, gồm: Bóng chuyền, việt dã, bóng đá, quần vợt, thể dục dưỡng sinh. Trong đó, giải bóng chuyền đã tranh tài từ ngày 5 đến 7/1, với sự tham dự của 120 cán bộ, công chức, chia làm 12 đội bóng của 9 xã, thị trấn và 3 đội của Công an huyện Tri Tôn, Trường THPT Ba Chúc, Trường THCS - THPT Cô Tô.

Các đội thi đấu loại trực tiếp, chọn ra 4 đội thắng vào bán kết và chung kết. Sau những màn tranh tài sôi nổi, đội bóng chuyền xã Lạc Quới đoạt giải nhất; xã Lương Phi đoạt giải nhì; Trường THPT Ba Chúc và xã Lê Trì đồng hạng ba. Khởi đầu cho chuỗi hoạt động thể thao mừng Đảng - mừng Xuân năm 2024, giải bóng chuyền đã chứng kiến sự bứt phá của các đội bóng về mặt chuyên môn.

Các đội tranh tài quyết liệt ở môn bóng chuyền

“Đội bóng xã Lạc Quới hàng năm rất khó cạnh tranh với các đơn vị chủ lực của huyện như thị trấn Tri Tôn, Lương Phi… Tuy nhiên, Lạc Quới có sự chuẩn bị tốt về lực lượng, đồng đều ở các vị trí công lẫn thủ, nên đã lên ngôi vô địch. Chúng tôi khuyến khích sự nỗ lực của các đơn vị để hướng tới thành tích tốt nhất, giúp cho sân chơi thêm phần hấp dẫn. Việc có được thành tích tốt giúp cho các đơn vị, địa phương có thêm động lực nâng cao chất lượng phong trào thể thao từ cơ sở. Giải đấu mừng Đảng - mừng Xuân sẽ giúp ngành thể thao huyện Tri Tôn tuyển chọn vận động viên phong trào từ lực lượng cán bộ, công chức tại địa phương, hướng tới tranh tài ở giải đấu cấp tỉnh trong năm 2024” - ông Thái Quốc Bình cho hay.

Anh Chau Sóc Phi (ngụ xã Châu Lăng) cho biết, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer rất thích bóng chuyền, nên chiều nào thanh niên trong phum, sóc cũng rủ nhau tập luyện “kiếm mồ hôi”. Dự khán giải đấu này, anh nhiệt tình cổ vũ, tiếp thêm động lực cho cầu thủ đang nỗ lực trong từng đường bóng để hướng đến chiến thắng. “Năm nào gần Tết Nguyên đán, tôi cũng đi coi đánh bóng chuyền. Mình cổ vũ hết cho các đội, không riêng xã nhà, ngành thể thao tổ chức giải cho mình xem là vui rồi. Sắp tới, môn bóng đá với việt dã, tôi cũng rủ mấy anh em đi coi” - Chau Sóc Phi thật tình.

Ngoài các giải đấu thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Tri Tôn còn tổ chức hội thi diễn võ thuật, múa lân, chương trình văn nghệ đón giao thừa phục vụ Nhân dân. Cùng với các hoạt động do ngành chuyên môn tổ chức, UBND huyện Tri Tôn cũng yêu cầu xã, thị trấn tổ chức nhiều sân chơi mừng Đảng - mừng Xuân để cán bộ, Nhân dân địa phương tham gia, như: Bóng đá, đẩy gậy, kéo co, trò chơi dân gian… trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm, an toàn.

“Đón năm mới 2024, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Tri Tôn tổ chức trưng bày, triển lãm sách báo mừng Tết Dương lịch 2024 và Xuân Giáp Thìn; mở cửa cho khách tham quan Nhà trưng bày truyền thống cách mạng văn hóa dân tộc, khu Tà Pạ - Soài Chek. Phối hợp các đơn vị sản xuất - kinh doanh đặc sản Tri Tôn phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức, mua sắm trong dịp Tết… nhằm mang mùa Xuân ấm áp, vui tươi đến người dân, du khách khi đến với Tri Tôn trong dịp Tết Nguyên đán 2024” -  ông Thái Quốc Bình xác định.

THANH TIẾN