Harry Kane muốn phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Rooney

30/03/2020 - 13:55

Mới đây, Kane úp mở khả năng sẽ rời khỏi Spurs trong kỳ chuyển nhượng sắp tới để tìm kiếm danh hiệu trong bộ sưu tầm nghèo nàn cấp CLB. Kể từ khi Harry Kane gia nhập lò đào tạo của Tottenham Hotspur cho đến nay, anh vẫn chưa giành được bất cứ danh hiệu nào dù luôn tỏa sáng trong màu áo đội bóng thành London và được đánh giá là chân sút số 1 nước Anh.

Chân sút đang khoác áo CLB Tottenham vẫn còn kém 21 bàn so với kỷ lục 53 lần lập công trong màu áo tuyển Tam sư của Wayne Rooney nhưng ở tuổi 26 anh tự tin sẽ phá vỡ thành tích ghi bàn của cựu tiền đạo Man United.

Harry Kane đã ghi 32 bàn cho tuyển Anh

"Tôi hi vọng mình vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất 10 năm nữa và vì vậy tôi khát khao đoạt nhiều danh hiệu trong thời gian còn lại của sự nghiệp cầu thủ", Kane phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến trong thời gian tự cách ly vì đại dịch Covid-19. Mục tiêu hiện tại của chân sút chủ lực đội tuyển Anh chính là tiếp quản ngôi vị Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Anh, đang được Rooney nắm giữ.

Harry Kane nhấn mạnh rằng: "Nếu có thể tiếp tục khoác áo đội tuyển Anh trong 5 hoặc 10 nữa thì chắc chắn tôi sẽ phá kỷ lục ghi bàn trong màu áo tuyển quốc gia. Tôi rất tự tin và mong rằng sẽ giữ vững phong độ để thực hiện điều đó". Chân sút sinh năm 1993 cũng khẳng định rằng không có chuyện chia bè phái trong màu áo tuyển quốc gia, các tuyển thủ rất chuyên nghiệp và sẵn sàng gạt bỏ mọi vấn đề của CLB sang một bên để cùng chung mục tiêu giành chiến thắng khi làm nghĩa vụ ở cấp độ đội tuyển Tam sư.

Lần gần nhất mà Spurs có được một chiếc cúp vô địch đã là năm 2008, sau khi lên ngôi ở Cúp Liên đoàn Anh (League Cup). Mùa trước, Tottenham tiến đến trận chung kết Champions League nhưng lại bị Liverpool đánh bại một cách chóng vánh với tỉ số 2-0. Harry Kane rất tin tưởng vào sự dẫn dắt của tân HLV Mourinho nhưng anh cũng tiết lộ tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tham vọng mà Tottenham thể hiện trong thời gian tới. Kane hoàn toàn có thể tìm cách ra đi nếu kết quả thi đấu của đội nhà trở nên đáng thất vọng.

Hợp đồng hiện tại của Harry Kane với Tottenham vẫn còn thời hạn tới năm 2024. Anh ghi được 17 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 25 trận ra sân cho Tottenham trên mọi đấu trường và đang là chân sút được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi. Hiện tại, Harry Kane đang điều trị chấn thương và vẫn chưa có ý định gắn bó lâu dài với đội bóng mang biệt danh "Gà trống".

"Tôi yêu Spurs, tôi sẽ luôn yêu CLB này nhưng khi cảm thấy CLB không đi đúng hướng, tôi sẽ bất chấp để ra đi!", Kane chia sẻ trong cuộc trò chuyện trực tuyến mới đây

Theo Người lao động