HLV đội tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique từ chức

09/12/2022 - 07:43

Ngày 8/12, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) thông báo HLV Luis Enrique đã chính thức từ chức sau khi đội tuyển Tây Ban Nha bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2022 hôm 6/12.

Huấn luyện viên Luis Enrique. Ảnh: AFP

Thông báo của RFEF nêu rõ: "RFEF xin cảm ơn Luis Enrique và toàn thể ban huấn luyện của ông ấy đã nỗ lực dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong những năm gần đây. RFEF đã chọn Luis de la Fuente làm huấn luyện viên quốc gia mới".

Giám đốc thể thao Jose Francisco Molina đã gửi báo cáo cho Chủ tịch Luis Rubiales, trong đó ông đề xuất về việc huấn luyện viên mới sẽ bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha sau World Cup ở Qatar. 

Luis de la Fuente (61 tuổi) từng thi đấu cho các CLB ở Tây Ban Nha là Sevilla và Athletic Bilbao. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, De la Fuente đã dẫn dắt các CLB như Portugalete, Aurrere, Athletic Bilbao B và Alaves. Kể từ năm 2013 đến 2021, ông De la Fuente dẫn dắt các đội trẻ của Tây Ban Nha, từ U19 đến U23. Vị HLV 61 tuổi này đã cùng các học trò giành chức vô địch U19 châu Âu 2015 và danh hiệu ở giải U21 châu Âu 2019. HLV De la Fuente cũng đã dẫn dắt đội Olympic Tây Ban Nha tại Olympic 2020 và toàn đội đã giành được huy chương Bạc tại giải đấu này.

Ông Luis Enrique sẽ hết hạn hợp đồng với LĐBĐ Tây Ban Nha vào cuối tháng này. Cựu HLV Barcelona quyết định chịu trách nhiệm về chiến dịch World Cup thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha. Ông Luis Enrique dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha kể từ năm 2018, sau World Cup tại Nga. Nhà cầm quân 52 tuổi đã giúp đội tuyển Tây Ban Nha lọt vào bán kết EURO 2020 và chung kết Nations League 2021.

Theo thống kê, HLV Luis Enrique giành được 20 trận thắng, 14 trận hòa, 5 trận thua với đội tuyển "xứ Bò tót". Tỉ lệ chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique là 51,28%.

RFEF đề nghị HLV Luis Enrique gia hạn hợp đồng trước World Cup nhưng ông đã từ chối và cho biết sẽ đưa ra quyết định sau giải đấu tại Qatar.

Tại World Cup 2022, đội tuyển Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique đã khởi đầu như mơ với chiến thắng 7-0 trước Costa Rica. Tuy nhiên sau đó, họ đã hòa 1-1 trước đội tuyển Đức và gây thất vọng khi thua 1-2 trước Nhật Bản ở trận cuối vòng bảng.

Tại vòng 1/8, đội tuyển Tây Ban Nha hòa 0-0 trước Ma rốc sau 120 phút. Trong trận đấu này, đội tuyển Tây Ban Nha thực hiện hơn 1.000 đường chuyền nhưng không thể chọc thủng lưới đối phương. Ở loạt đá luân lưu, ba cầu thủ đá 11m của Tây Ban Nha là Sarabia, Soler và Busquets đều đá hỏng 11m. Chung cuộc, đội tuyển xứ Bò tót thua với tỉ số 0-3 ở loạt đá luân lưu và phải về nước.

Theo TTXVN