HLV Shin Tae-yong bị chỉ trích trước thềm Asian Cup 2023

04/01/2024 - 09:45

Truyền thông Indonesia chỉ trích màn trình diễn của thầy trò HLV Shin Tae-yong trong 3 trận gần nhất, nhất là thảm bại 0-4 trước Libya.

Đội tuyển Indonesia trải qua chuỗi trận bết bát khi để Philippines cầm hoà 1-1 và thảm bại 1-5 trước Iraq tại Vòng loại World Cup 2026. Gần nhất, họ để thua Libya tới 0-4 tại trận giao hữu FIFA Days, ngay trước thềm Asian Cup.

Trong bài phân tích chuyên môn, cây bút Zulfirdaus Harahap của tờ Bola Sport nhấn mạnh: "Không thấy bất kỳ chiến thuật nào từ Shin Tae-yong trong trận Indonesia bị Libya vùi dập 4-0 trước thềm Asian Cup 2023".

Tuyển Indonesia (áo đỏ) chỉ hoà và thua trong 3 trận trước thềm Asian Cup

Tác giả cho rằng ở trận thua Libya, nhiều cầu thủ Indonesia phải chơi sai vị trí sở trường do ý đồ thử nghiệm từ HLV trưởng Shin Tae-yong, dẫn đến lối chơi toàn đội bị rối, thiếu ăn nhập giữa các tuyến.

"Cầu thủ phải tuân thủ ý đồ chiến thuật của HLV trưởng. Nhưng trận này, không hề thấy bất kỳ chiến thuật nào cả", Bola Sport viết.

Trong khi đó, tờ CNN Indonesia thống kê đội tuyển Indonesia sa sút trong 3 trận gần nhất: thủng lưới 10, ghi 2 bàn, đồng thời cho biết lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Indonesia đã yêu cầu HLV Shin Tae-yong đánh giá, rút kinh nghiệm về 3 thất bại vừa qua và giao nhiệm vụ phải thắng ở trận giao hữu lượt về với Libya ngày 5-1 tới.

HLV Shin Tae-yong bị chỉ trích sau kết quả bết bát của tuyển Indonesia

Tờ báo quan ngại, thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ phải đối mặt với 5 trận đấu khó khăn trong suốt tháng 1 năm 2024. Bên cạnh trận giao hữu tiếp theo với Libya (5-1) và Iran (9-1) sẽ là 3 trận đấu chính thức tại Asian Cup 2023 gặp Iraq, Việt Nam và Nhật Bản.

Về phần mình, HLV Shin Tae-yong cho rằng thất bại trước Libya chỉ mang tính giao hữu, người hâm mộ không nên lo lắng.

Trước đó, Indonesia đã sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn 2 tuần, trở thành đội bóng duy nhất tập huấn châu Âu và có quỹ thời gian chuẩn bị dài nhất của bảng D.

Theo An ninh thủ đô