
Cô Nguyễn Thị Yến Nhi hướng dẫn học sinh trong giờ học vật lí. Ảnh: BÍCH THÙY
Trong tiết học vật lí tại lớp 12T1, cô Nhi kiên nhẫn hướng dẫn học sinh bằng sự tận tâm và gần gũi. Giọng nói nhẹ nhàng, từng câu hỏi gợi mở khiến lớp học đầy hứng khởi. Khi học trò tìm ra đáp án, nụ cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt cô, giản dị mà ấm áp. Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em đều theo nghề giáo, cô được nuôi dưỡng tình yêu nghề từ nhỏ. “Tôi luôn học ở các anh chị sự nêu gương, cách kiên nhẫn, tận tụy với học trò. Với tôi, đó cũng là học Bác từ những điều giản dị nhất”, cô Nhi chia sẻ.
Hơn 20 năm đứng lớp, cô càng thấm thía lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Cô luôn khắc ghi tinh thần tự học, tự rèn và hết lòng vì học trò; nêu gương từ tác phong, lời nói đến tinh thần làm việc để các em thấy rằng giáo viên ngoài dạy chữ còn dạy cách sống, cách học và cách làm người.
Cô Nhi không chỉ là giáo viên giỏi mà còn là đảng viên tiêu biểu 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và Huân chương Lao động hạng ba, ghi nhận nỗ lực không ngừng của một giáo viên tận tụy.
Với cô Nhi, học Bác là tận tâm và trách nhiệm mỗi ngày. Trong từng tiết dạy, cô vận dụng lời Bác dạy học đi đôi với hành, biến kiến thức khô khan thành bài học gần gũi, sinh động.
“Tôi luôn tìm cách khơi gợi tinh thần khám phá, yêu khoa học ở học sinh để các em tự học”, cô chia sẻ. Những ngày đầu đổi mới phương pháp giảng dạy, thiết bị, tài liệu thiếu thốn, công nghệ còn xa lạ với nhiều giáo viên… nhưng thay vì ngại thay đổi, cô âm thầm tự học, dựng video, thiết kế bài giảng điện tử E-learning.
Sau khi đổi mới phương pháp giảng dạy, học sinh của cô trở nên tích cực, chủ động hơn, biết thảo luận nhóm, trình bày kết quả qua slide, video. “Nhìn ánh mắt các em sáng lên mỗi khi tự mình khám phá, đó là phần thưởng lớn nhất với tôi”, cô Nhi nói.
Từ kết quả đó, cô thiết kế nhiều bài giảng điện tử E-learning sinh động, tham gia Ngày hội giáo dục lần thứ IV của tỉnh và giành giải A bài giảng cùng giải nhất thuyết trình. Tiếp đó, tại Hội thi thiết kế bài giảng E-learning chủ đề dư địa chí, cô đạt giải C cấp tỉnh. Thành công của cô khơi dậy tinh thần đổi mới trong tổ vật lí, lan tỏa cảm hứng sáng tạo, tự học trong toàn trường.
Thầy Nguyễn Văn Hiền - giáo viên cùng tổ nhận xét: “Cô Nhi tận tâm, luôn chia sẻ bài giảng điện tử và hướng dẫn cách dùng phần mềm học tập. Cô không chỉ khơi dậy phong trào viết sáng kiến trong tổ mà còn đồng hành và lan tỏa tinh thần sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học đến tất cả thành viên”.
Vừa “dạy tốt”, vừa “dạy hay”, 5 năm liền chất lượng bộ môn của cô luôn vượt chỉ tiêu, 100% học sinh đạt học lực trung bình trở lên, lớp chủ nhiệm 100% học sinh hạnh kiểm tốt, đậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Em Phan Hà Bảo Khánh - học sinh lớp 12T1 chia sẻ: “Cô dạy dễ hiểu, minh họa bằng ví dụ thực tế nên em nắm bài nhanh. Tiết học của cô luôn vui và đầy năng lượng”.
Là tổ trưởng, cô xây dựng Tổ vật lí thành tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp, nhiều năm liền có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi và Violympic cấp tỉnh, cấp quốc gia. Riêng năm học 2023 - 2024, học sinh của tổ đạt 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cấp tỉnh; năm trước đó đạt giải vàng cấp tỉnh và giải đồng quốc gia. Năm học 2024 - 2025, các em đạt 2 giải ba và 2 giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lí, đạt 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích casio vật lí cấp tỉnh.
Thầy Đàm Thanh Lạc - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng cho biết: “Cô Nhi là nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt huyết, chuyên môn vững và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Là đảng viên gương mẫu, cô học Bác từ những điều giản dị bằng chính tinh thần trách nhiệm, xem học trò như con em của mình”.
Với cô Nhi, học Bác không ở đâu xa mà bắt đầu từ những điều giản dị mỗi ngày, dạy bằng tâm, sống bằng trách nhiệm và yêu nghề để gieo hạt giống tri thức cho tương lai.
BÍCH THÙY