Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại hướng tới Hội chợ Mùa Xuân-Rực rỡ Việt Nam 2026 (Vietnam Glorious Spring Fair 2026), Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với các hiệp hội ngành hàng của hai nước tổ chức hội thảo trực tuyến nhằm kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực dệt may, da giày, đồ gỗ và nội thất.
Hội thảo được tổ chức nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ hiểu rõ hơn về quy mô, vai trò và tiềm năng của Hội chợ Mùa Xuân 2026 - một trong những sự kiện xúc tiến thương mại lớn do Chính phủ và Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì, đồng thời tạo cầu nối trực tiếp giữa các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trong những chuỗi cung ứng chiến lược đang định hình lại ở châu Á.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, cho biết Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4-8/2, với sự tham gia của hơn 30 tỉnh, thành phố cùng nhiều bộ, ngành trung ương.
Theo ông, đây không chỉ là một hội chợ thương mại đơn thuần mà còn là sự kiện kết hợp giữa kinh tế, dịch vụ và văn hóa, qua đó giúp các đối tác quốc tế tiếp cận toàn diện hơn với môi trường đầu tư, kinh doanh và xã hội Việt Nam.

Hội chợ mùa Xuân năm 2026 là sự kiện kết hợp giữa kinh tế, dịch vụ và văn hóa, qua đó giúp các đối tác quốc tế tiếp cận toàn diện hơn với môi trường đầu tư, kinh doanh và xã hội Việt Nam. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)
Tham tán Thương mại Bùi Trung Thướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thu hút doanh nghiệp Ấn Độ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, không chỉ với tư cách nhà cung ứng hay khách hàng, mà là đối tác lâu dài trong các khâu từ nguyên liệu, linh kiện đến sản xuất và xuất khẩu thành phẩm ra thị trường toàn cầu.
Tại hội thảo, đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), bà Mai Nguyễn, cho biết năm 2025, xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt khoảng 46 tỷ USD và đang hướng tới mốc 48-49 tỷ USD. Việt Nam hiện vẫn phải nhập khẩu tới 65% nguyên phụ liệu, trong đó Ấn Độ là nguồn cung bông, sợi và nguyên liệu tổng hợp rất quan trọng.
Bà nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác với Ấn Độ sẽ giúp Việt Nam giảm chi phí đầu vào, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn bền vững của thị trường toàn cầu.
Ở lĩnh vực da giày, ông Đỗ Kim Giang - đại diện Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam (LEFASO), cho biết kim ngạch xuất khẩu da giày Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 29 tỷ USD, trong đó Việt Nam có thế mạnh về sản xuất thành phẩm cho các thương hiệu toàn cầu, trong khi đó Ấn Độ có lợi thế lớn về da thuộc, vật liệu và linh kiện.
Hai bên được đánh giá có tính bổ trợ cao, tạo cơ sở cho hợp tác sâu hơn từ cung ứng nguyên liệu, sản xuất đến đổi mới công nghệ.
Đại diện phía Ấn Độ, bà Chandrima Chatterjee, Tổng Thư ký Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Ấn Độ (CITI), nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ là hai trung tâm sản xuất lớn của châu Á, với cấu trúc chuỗi giá trị bổ sung lẫn nhau.
Ấn Độ đặc biệt quan tâm tới việc mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xơ sợi tổng hợp (MMF), dệt kỹ thuật và vật liệu bền vững.
Trong khi đó, ông Ramesh Kumar, Chủ tịch Hội đồng Xuất khẩu Da giày Ấn Độ (CLE), cho biết năm 2024-2025, kim ngạch xuất khẩu da và giày dép của Ấn Độ sang Việt Nam đạt khoảng 92 triệu USD, song thị phần vẫn còn nhiều dư địa mở rộng, nhất là trong cung ứng da thuộc và linh kiện cho ngành sản xuất giày dép Việt Nam.
Ở lĩnh vực đồ gỗ và nội thất, ông Rajesh Bhagat, Chủ tịch Tập đoàn Wadex, cho biết thị trường nội thất Ấn Độ đang tăng trưởng mạnh nhờ đô thị hóa, bất động sản và du lịch, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam - vốn có thế mạnh toàn cầu về sản xuất đồ gỗ và nội thất xuất khẩu.
Kết thúc hội thảo, Tham tán Thương mại Bùi Trung Thướng khẳng định Hội chợ Mùa Xuân 2026 và các triển lãm chuyên ngành đi kèm sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai nước kết nối trực tiếp, từ tìm kiếm đối tác, đặt hàng đến xúc tiến đầu tư.
Ông kêu gọi các hiệp hội và doanh nghiệp Ấn Độ tận dụng các đường bay thẳng và sự hỗ trợ của Đại sứ quán cùng Thương vụ Việt Nam để tới khảo sát thị trường, tham gia hội chợ và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững.
Theo Vietnamplus.vn




Đọc nhiều