Hội thảo về tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

25/11/2022 - 11:43

 - Sáng 25/11, tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp Hội LHPN An Giang tổ chức hội thảo “Rà soát thực trạng những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo đặt ra tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các giải pháp can thiệp, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ dân tộc thiểu số theo tôn giáo”.

Chủ trì hội thảo có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; cùng hơn 50 đại biểu đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện và các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín, hội viên nòng cốt ở An Giang đã đến dự.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì điều hành thảo luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, nghiên cứu thực trạng các vấn đề, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tác động đến tư tưởng, đời sống của phụ nữ dân tộc thiếu số theo tôn giáo tại địa bàn các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, An Phú, Thoại Sơn và TX. Tân Châu; các vấn đề đặt ra khi thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và yêu cầu trong công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ dân tộc thiểu số theo các tôn giáo thời gian tới.

Cùng với đó, đánh giá thực trạng các mô hình, hoạt động can thiệp, hỗ trợ của Hội LHPN các cấp trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ dân tộc thiếu số theo tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, dự báo xu hướng và kiến nghị, đề xuất về giải pháp can thiệp, hỗ trợ phù hợp, đặc thù góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ dân tộc thiểu số theo tôn giáo.

Phát biểu tại hội thảo,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cảm ơn sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Trung ương Đảng; sự hướng dẫn, hỗ trợ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đối với công tác hội và phong trào phụ nữ của tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ tỉnh thực hiện tốt các hoạt động hội và phong trào phụ nữ thời gian tới.

HẠNH CHÂU