Hứa Văn Huy và Châu Tuyết Vân giành huy chương bạc tại Đại hội Võ thuật thế giới Chungju 2019

02/09/2019 - 16:27

 - Sáng 2-9, hai vận động viên Hứa Văn Huy và Châu Tuyết Vân bước vào thi đấu nội dung đôi nam nữ quyền sáng tạo môn Taekwondo, tại Đại hội Võ thuật thế giới Chungju 2019, với thành tích huy chương bạc.

Hứa Văn Huy và Châu Tuyết Vân giành huy chương bạc nội dung đôi nam nữ quyền sáng tạo

Sau phần thi đầy nỗ lực, với độ khó cao, phần trình diễn của 2 vận động viên Taekwondo Việt Nam chỉ chịu thua điểm số trước 2 vận động viên chủ nhà Hàn Quốc, qua đó đoạt huy chương bạc. Thái Lan và Philippines cùng giành huy chương đồng nội dung này.

Trước đó, ngày 1-9, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thị Mộng Quỳnh thi đấu xuất sắc vượt qua các vận động viên chủ nhà Hàn Quốc giành huy chương vàng quyền đồng đội sáng tạo nữ môn Taekwondo, tại Đại hội Võ thuật thế giới Chungju 2019.

Đại hội Võ thuật thế giới 2019, tại Chungju (Hà Quốc) diễn ra từ ngày 30-8 đến 8-9 thu hút 3.500 võ sĩ và quan chức thể thao từ 106 quốc gia. Trong đó, có 2.414 vận động viên tranh tài, giành 271 huy chương vàng ở 20 môn, như: Vật, Judo, Taekwondo, Aikido, Ju-jitsu, Muay Thái, Sambo, Savate, Wushu, Kabaddi, Kurash, Pencak silat, Hapkido….

Việt Nam cử nhiều vận động viên thi đấu và biểu diễn các môn: Taekwondo, Judo và Võ thuật cổ truyền. Vận động viên Hứa Văn Huy (Taekwondo) là vận động viên duy nhất của thể thao An Giang tham dự đại hội.

L.H